Lạc quan thận trọng sau quyết định của FED

Thị trường chứng khoán biến động sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell đi nước đôi trước câu hỏi có tiếp tục tăng lãi suất hay không

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 26-7 quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %. Động thái không nằm ngoài dự báo này đã nâng lãi suất ở Mỹ lên mức cao nhất trong hơn 22 năm qua, lên phạm vi 5,25%-5,5%.

Đây là lần tăng lãi suất thứ 11 trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của FED, bắt đầu từ tháng 3-2022. Theo hãng tin AP, cùng với những lần tăng trước đó, hành động mới nhất của FED có thể dẫn đến việc tăng thêm chi phí thế chấp, cho vay mua ô tô, thẻ tín dụng và vay vốn kinh doanh.

Các chỉ số quan trọng trên thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu và châu Á đều tăng điểm sau khi giới đầu tư kỳ vọng FED sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Giá vàng cũng được hưởng lợi từ giá đồng USD giảm và tuyên bố của FED, lên ngưỡng 1.976 USD/ounce hôm 27-7.

Cuộc họp báo của Chủ tịch FED Jerome Powell được phát sóng tại Sở Giao dịch chứng khoán New York - Mỹ hôm 26-7. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc họp báo, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết lạm phát đã giảm bớt phần nào kể từ giữa năm ngoái nhưng việc đạt được mức mục tiêu 2% vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản - thước đo lạm phát ưa thích của FED - hiện ở mức 4,8% sau khi loại trừ thực phẩm và năng lượng.

Nhà kinh tế trưởng Joe Brusuelas thuộc Công ty kiểm toán, thuế và tư vấn RSM (Mỹ) nhận định: "Đã đến lúc FED cần cho nền kinh tế một khoảng thời gian để hấp thụ ảnh hưởng từ những đợt tăng lãi suất trước. Với đợt tăng lãi suất 0,25 điểm % lần này, chúng tôi cho rằng sự cải thiện về lạm phát, tốc độ tạo việc làm giảm bớt và tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ tạo ra những điều kiện mà FED cần để có thể kết thúc chiến dịch tăng lãi suất một cách hiệu quả".

Quyết định tăng lãi suất hôm 26-7 của FED nhận được sự đồng thuận của tất cả thành viên Ủy ban Thị trường mở (FOMC), bộ phận ra quyết sách của FED. Trước đó, FOMC đã quyết định ngừng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6 để đánh giá tác động của việc này.

Theo đài CNBC, ông Powell hôm 26-7 cho rằng FED sẽ đánh giá tổng thể các dữ liệu kinh tế sắp tới cũng như ảnh hưởng của việc tăng lãi suất đối với các hoạt động kinh tế và lạm phát để đưa ra quyết định trong cuộc họp tháng 9.

FED chưa từng tăng lãi suất mạnh mẽ như hiện nay kể từ đầu những năm 1980, thời điểm FED chiến đấu với lạm phát cao bất thường và nền kinh tế tăng trưởng chậm. Theo hãng tin Reuters, ông Powell thừa nhận lạm phát đã giảm từ mức cao nhất của năm ngoái mà không gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế là một diễn biến tích cực.

Dù chưa rõ FED sẽ tăng hay dừng tăng lãi suất vào tháng 9 nhưng ông Powell cảnh báo chưa thể có bất kỳ hành động nới lỏng lãi suất nào trong năm nay.

Theo Reuters, nền kinh tế Mỹ cũng được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng vừa phải trong quý II/2023 do khả năng phục hồi của thị trường lao động củng cố chi tiêu của người tiêu dùng. Ông Powell cho biết ông vẫn hy vọng nền kinh tế có thể "hạ cánh mềm" - kịch bản lạm phát giảm, tỉ lệ thất nghiệp tương đối thấp và tránh được suy thoái kinh tế.

Trong khi FED không còn dự báo suy thoái kinh tế xảy ra trong những tháng tới, các nhà phân tích vẫn cho rằng đó là điều cần thiết để kết thúc cuộc chiến chống lạm phát. Bà Veronica Clark, nhà kinh tế tại Ngân hàng Citibank (Mỹ), nhận định: "Chúng tôi vẫn nghĩ rằng Mỹ cần phải suy thoái hoặc kinh tế giảm tốc sâu hơn vào một thời điểm nào đó để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%".

XUÂN MAI

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/lac-quan-than-trong-sau-quyet-dinh-cua-fed-20230727204743273.htm