Lạc bước ở đầm sen vàng ngoại thành Hà Nội

Sen vàng được trồng trên đầm rộng ở Thanh Oai khiến nhiều người ngạc nhiên, ngỡ ngàng bởi màu sắc đẹp lạ, chưa từng xuất hiện.

Ảnh

Sen vàng bắt đầu xuất hiện từ khoảng năm 2018 nhưng chỉ mới được trồng thử nghiệm ở một vài trung tâm giống cây trồng với diện tích rất nhỏ. Năm nay, giống sen vàng này mới được trồng diện tích rộng ở một đầm sen ngoại thành Hà Nội.

Năm 2021, gia đình anh Trần Đình Lập (Đầm sen Quán Gió - Thanh Oai) bắt đầu trồng quy mô lớn hơn 1000m2 trên đầm sen của gia đình, và đến năm nay sen bắt đầu đồng loạt bung nở kín đầm, thu hút nhiều người ghé tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp mới lạ.

Anh Đình Lập chia sẻ, sen vàng là giống sen nhập ngoại nên trồng cũng kì công hơn các loại sen trong nước. Cành của loại sen này mềm hơn, cánh hoa cũng mỏng và yếu hơn nên khi thời tiết mưa gió, bông hoa dễ bị gãy gập và rũ xuống.

Điều đặc biệt là mùa hoa sen vàng lại kéo dài sang đầu mùa thu chứ không phải là sen mùa hạ như loại sen hồng, sen trắng.

Sen vàng có nhiều cánh đan xen thành các lớp, bông hoa khi nở có sự chuyển màu với sắc trắng ở đuôi cánh và chuyển dần thành vàng đậm dần ở đầu cánh và nhụy. Hoa nở to hơn lòng bàn tay và xòe rộng dần ra khi sắp tàn vẫn giữ mùi thơm đặc trưng, dịu nhẹ hơn sen hồng.

Nhờ vẻ đẹp lạ, đầm sen vàng thu hút rất nhiều người tới check-in, chụp ảnh. Màu vàng nhạt của những bông sen được nhận xét là vừa vẫn giữ được vẻ thanh tao trong trẻo của đóa sen

Mỗi ngày, từ đầu mùa sen, có hàng trăm lượt người kéo tới để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa sen.

Với các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh, thời điểm đẹp nhất để thưởng thức vẻ đẹp của hoa sen là lúc sáng sớm, trước 8h. Lúc này, ánh sáng vừa lên nhẹ nhàng, cũng là thời điểm hoa sen tỏa hương thơm ngát.

Ngoài đầm sen rộng 1.000m2 không hái hoa để phục vụ du khách chụp ảnh, anh Lập còn trồng rất nhiều ở đầm xung quanh để thu hoạch.

Hoa sen vàng sẽ không rụng cánh mà héo dần rồi chuyển màu.

Đầm sen với nhiều loại sen, đặc biệt là sen vàng đã thu hút nhiều tay máy tìm đến.

Ngoài đầm sen vàng để phục vụ du khách ngắm hoa, chụp ảnh, anh Lập còn trồng các đầm xung quanh với diện tích vài nghìn mét vuông để lấy hoa cho du khách với nhiều loại sen khác như sen trắng, sen hồng...

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lac-buoc-o-dam-sen-vang-ngoai-thanh-ha-noi-297860.html