Lạ lẫm hình ảnh Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc như ở Sa Pa hay Đà Lạt

Sáng 2/2, Hà Nội xuất hiện hiện tượng sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Sáng nay, hiện tượng sương mù dày đặc đã bao phủ cả thành phố Hà Nội, hạn chế tầm nhìn của người dân khi đi ra đường.

Người đi đường chỉ thấy một màu trắng đục, mờ mịt, các phương tiện vất vả lưu thông vì tầm nhìn xa bị hạn chế.

Một số người dân cho biết, tình trạng sương mù dày đặc kéo dài khá hiếm gặp ở Hà Nội.

Do điều kiện thời tiết xấu, cản trở tầm nhìn xa nên người tham gia giao thông cẩn trọng hơn, dù mật độ xe đông nhưng Hà Nội ít xảy ra hiện tượng ùn tắc trong giờ cao điểm sáng nay.

Người dân ra đường trong tình trạng sương mù bao phủ.

Đường Điện Biên Phủ lúc 9h sáng nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/2, miền Bắc tiếp diễn tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm, độ ẩm ở mức rất cao trên 90%, đồng thời nền nhiệt tăng gây ra hiện tượng nồm ẩm, nên xuất hiện tình trạng sương mù dày đặc.

Hình ảnh xe cộ và đèn đường mờ ảo trong sương được nhiều người ví như đang ở Sa Pa, Đà Lạt.

Đường Nguyễn Trãi xuất hiện lớp sương dày đặc hơn rất nhiều những lần trước đó, giảm tầm nhìn chỉ khoảng vài mét.

Một khu đô thị ở Nghĩa Đô chìm trong màn sương.

Đường Ngọc Hà, quận Ba Đình sáng nay.

Đường Chu Văn An, quận Ba Đình.

Từ khoảng 2h15 - 9h sáng nay, do thời tiết sương mù dày và trần mây thấp làm hạn chế tầm nhìn của phi công, Cảng HKQT Nội Bài không thể tiếp nhận máy bay khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng, phải chuyển hướng hạ cánh, nhiều chuyến bay quốc tế phải quay đầu. (Ảnh: Phan Công-Cảng HKQT Nội Bài)

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 37 chuyến bay không thể hạ cánh tại Cảng HKQT Nội Bài, trong đó 12 chuyến đã chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay lân cận. 54 chuyến bay dự kiến khởi hành từ Nội Bài phải lùi thời gian cất cánh để chờ thời tiết tốt hơn. (Ảnh: Phan Công-Cảng HKQT Nội Bài)

Ngoài việc hạn chế tầm nhìn, tình trạng sương mù dày đặc sáng nay còn "cảnh báo" mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội.

Thông tin trên trang IQAir ghi nhận chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội sáng nay là 257 - mức ô nhiễm cao nhất thế giới. Trong ảnh: Chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội vào lúc 9h sáng nay, 2/2. (Nguồn: IQAir)

Để bảo vệ sức khỏe trước tình trạng trên, người dân nên tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức. Nếu phải hoạt động tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn.

Người dân cần hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng. Vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường. Tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ. Theo dõi sức khỏe, nếu xuất hiện các triệu chứng cấp tính như khó thở, ho, sốt cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và được tư vấn, điều trị.

Tin, ảnh: Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/la-lam-hinh-anh-ha-noi-chim-trong-suong-mu-day-dac-nhu-o-sa-pa-hay-da-lat-259636.html