'Lá chắn thép' vì bình yên cuộc sống

Trải qua chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/4/1974-15/4/2024), lực lượng cảnh sát cơ động Công an Phú Yên không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Phú Yên.

Cảnh sát cơ động Công an Phú Yên tập luyện phương án chống khủng bố, giải cứu con tin. Ảnh: HỮU THÀNH

Trong mọi hoàn cảnh, bất chấp khó khăn gian khổ, hy sinh, lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an Phú Yên luôn xứng đáng là “lá chắn thép” bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Truyền thống hào hùng

Tiền thân của lực lượng CSCĐ Công an Phú Yên là Đại đội An ninh vũ trang được thành lập tại xã An Lĩnh, huyện Tuy An.

Ngay sau khi thành lập, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về biên chế, vũ khí, phương tiện vật chất, lại phải đối đầu với kẻ thù tàn bạo nhưng cán bộ, chiến sĩ Đại đội An ninh vũ trang đã mưu trí dũng cảm, bám đất bám dân, diệt ác trừ gian, phối hợp với các LLVT khác tiến công địch, hỗ trợ quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ ở vùng địch chiếm.

Đồng thời đập tan nhiều cuộc càn quét, phát hiện nhiều vụ do thám, gián điệp, biệt kích của địch, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của tỉnh, vùng căn cứ, vùng giải phóng, trại giam và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Tiêu biểu cho những chiến công ấy là tham gia giải thoát Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; tham gia chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968; chống càn bảo vệ căn cứ Hòn Giang... Đặc biệt là tham gia chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Sau giải phóng, Đại đội An ninh vũ trang tỉnh Phú Yên và Phòng Cảnh sát bảo vệ Ty An ninh Khánh Hòa hợp nhất thành Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an tỉnh Phú Khánh.

Lực lượng này đã được củng cố, kiện toàn, phát triển, phối hợp các lực lượng khác đẩy mạnh tấn công, trấn áp các tổ chức phản động như “Ân đàn đại đạo” ở đèo Cả, “Mật khu 21” ở Đồng Xuân, “Tam quốc phục quốc liên minh Đông Á”... bắt sống hàng trăm tên phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm của tỉnh, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tài sản và tính mạng của Nhân dân.

Đồng thời phối hợp với các LLVT trong tỉnh đấu tranh trấn áp các nhen nhóm tổ chức phản động, giải quyết cơ bản vấn đề FULRO ở các huyện miền núi.

Từ khi tái lập tỉnh, Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an Phú Yên được thành lập lại và đến tháng 4/2019 chính thức đổi tên thành Phòng CSCĐ. Đơn vị được giao các nhiệm vụ: Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát ở những địa bàn trọng điểm, xung yếu về an ninh; trấn áp kịp thời các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, các hoạt động của khủng bố, bắt cóc con tin, tội phạm có tổ chức đặc biệt nguy hiểm; tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt, hỏa hoạn; thường xuyên luyện tập, diễn tập các phương án và thực hiện nghi lễ CAND.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 4/10/2022, Công an Phú Yên công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, biên chế thành 4 đại đội và 1 trung đội cơ giới vận tải. Tiểu đoàn được giao nhiệm vụ vũ trang chiến đấu, đấu tranh phòng chống khủng bố, bạo loạn chính trị, gây rối, biểu tình trái pháp luật, tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát cơ động Công an Phú Yên tham gia bắt các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại TP Tuy Hòa. Ảnh: ĐOÀN THY

Lập nhiều chiến công

Thượng tá Hà Công Thắng, Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh cho biết: Là “lá chắn thép” của lực lượng CAND trong công cuộc đấu tranh với tội phạm, để lực lượng này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu xuyên suốt được Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSCĐ xác định rõ, đó là lấy giáo dục chính trị làm cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tôi luyện ý chí, bản lĩnh, mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, công tác “rèn cán luyện quân” luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSCĐ đặc biệt quan tâm. Từ thực tiễn công tác chiến đấu, Phòng CSCĐ đã thường xuyên tổ chức huấn luyện kỹ chiến thuật, võ thuật chiến đấu, tổ chức huấn luyện nâng cao, huấn luyện thực binh với phương châm đổ mồ hôi trên thao trường sẽ giảm thương vong trong chiến đấu. Hằng năm, CSCĐ là lực lượng nòng cốt trong các cuộc diễn tập phương án phòng thủ cấp tỉnh; tổ chức luyện tập, diễn tập phương án chống khủng bố, giải cứu con tin, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn.

Được tôi luyện và trưởng thành, thời gian qua, lực lượng CSCĐ đã có đóng góp rất lớn vào nhiều thành tích, chiến công xuất sắc của Công an Phú Yên trong công tác đấu tranh tội phạm. Đơn vị đã chủ động bám sát nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh và bầu cử HĐND các cấp; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Phú Yên; các hội nghị, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh nhà.

Trước những diễn biến phức tạp về ANTT trên các địa bàn miền núi, Phòng CSCĐ đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời cùng với các lực lượng khác đấu tranh, trấn áp, truy bắt những kẻ cầm đầu, ngăn chặn có hiệu quả các tổ chức phản động, gây rối ANTT, góp phần làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động lưu vong, giữ vững bình yên cho các buôn làng.

Lực lượng CSCĐ còn thường xuyên vũ trang tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp với các lực lượng giữ gìn trật tự ATGT; giải quyết các tụ điểm phức tạp về ANTT; phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; ngăn chặn các đối tượng đua xe trái phép, tội phạm chống người thi hành công vụ; phối hợp có hiệu quả với các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh khám phá các vụ án phức tạp về hình sự, mua bán trái phép chất ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, tham gia truy bắt các đối tượng hình sự, đối tượng truy nã...

Tiêu biểu trong số đó là tham gia đấu tranh triệt phá, bắt giữ các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo quốc tế trong chuyên án VT11-PY; chuyên án triệt phá tổ chức phản động “Hội đồng Công luật công án Bia Sơn” C611; phối hợp phá thành công chuyên án 117B (tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua internet) với lượng tiền giao dịch khoảng 200 tỉ đồng…

Ngoài ra, Phòng CSCĐ còn thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa để nắm tình hình, xây dựng các phương án tác chiến, xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết với người dân. Nhiều hoạt động đã được tổ chức như phối hợp khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ khó khăn, học sinh nghèo… CSCĐ cũng là lực lượng xung kích, đi đầu trong cứu hộ, cứu nạn, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Thực hiện chủ trương “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSCĐ thường xuyên rà soát, hoàn thiện các phương án tác chiến, phương án tuần tra kiểm soát, tuần tra canh gác bảo vệ các mục tiêu, tuyến, địa bàn, các chuyến hàng đặc biệt tuyệt đối an toàn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để lực lượng CSCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh

ĐOÀN THY - LƯU HẠNH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/349/315452/-la-chan-thep--vi-binh-yen-cuoc-song.html