'Lá chắn thép' góp phần giữ bình yên vùng đất Điện Biên

Sớm tinh mơ, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống hàng hoa ban đang nở rực rỡ thì tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Bắc, đóng quân tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã rộn rã âm thanh của hàng trăm CBCS say sưa tập bài quyền CAND, rèn luyện sức khỏe, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ bình yên vùng chiến lược Tây Bắc của Tổ quốc.

“Rèn cán, luyện quân” phối hợp tác chiến

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc cho biết, là đơn vị tác chiến đặc biệt, với địa bàn hoạt động rộng, trải dài 6 tỉnh Tây Bắc và 3 tỉnh phụ cận, từ khi thành lập đến nay, Trung đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện thắng lợi các Điện, mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tư lệnh CSCĐ, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc kiểm tra công tác huấn luyện trên thao trường.

Tính riêng trong 10 năm từ khi thành lập, đơn vị đã tổ chức 54 lần ra quân làm nhiệm vụ, với 4.856 lượt CBCS tham gia tăng cường, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, giải quyết những vụ việc phức tạp về ANTT, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, tội phạm ma túy; tham gia cứu hộ, cứu nạn... Bên cạnh đó, Trung đoàn còn phối hợp với nhiều lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Vũ Mạnh Cường, Tiểu đoàn CSCĐ số 1 và Thiếu úy Vàng A Chính, Tiểu đoàn CSCĐ số 2 nhớ lại những đêm mưa gió tuần tra kiểm soát trên cung đường rừng Tây Bắc, hay có lần cả tuần mật phục trên rừng, tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy. Với các anh, đó là được cống hiến sức trẻ vào sự bình yên nơi mảnh đất cực Tây của Tổ quốc. Tính riêng 3 tháng đầu năm 2024, thực hiện Kế hoạch 1266 do Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, Trung đoàn đã tăng cường 60 CBCS phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 32 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 3,57kg heroin; 1,1kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu liên quan...

Trung úy Nguyễn Xuân Hai, Bí thư đoàn Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc cho biết, phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, Đoàn Thanh niên Trung đoàn thường xuyên phối hợp với tổ chức đoàn các cấp tổ chức các chương trình thiện nguyện, chiến dịch ý nghĩa, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” và nhiều công trình, phần việc, góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSCĐ trong lòng nhân dân... Điển hình như tấm gương của Thượng sĩ Lò Bảo Tâm, Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, vinh dự được nhận danh hiệu Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu lần thứ 3 năm 2024 …

“Vượt nắng thắng mưa”, sẵn sàng chiến đấu

Những ngày tháng 4, tại thao trường, chúng tôi được hòa mình vào không khí trang nghiêm, hào hùng, khí thế của hàng trăm CBCS đang hăng say luyện tập tham gia diễu binh Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Dưới nắng sớm, lá Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, hàng trăm CBCS cùng hát vang, âm thanh hào hùng của Quốc ca vang vọng, lan tỏa trên cánh đồng Mường Thanh rộng lớn. Thời tiết khắc nghiệt, càng gần trưa, nhiệt độ tăng đến 40 độ C, gió Lào thổi bỏng rát, mồ hôi chảy giọt trên khuôn mặt của những CBCS tham gia luyện tập Khối đứng nam sỹ quan An ninh nhân dân và nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân. Các CBCS trẻ xúc động khi được Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung Đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc và lãnh đạo Trung đoàn trực tiếp đến kiểm tra, động viên.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được tổ chức thường xuyên tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc.

Thao trường ở tỉnh Điện Biên là 1 trong 3 địa điểm huấn luyện diễu binh của Bộ Công an. Đến nay, quá trình huấn luyện diễu binh tại Điện Biên đã đi được 2/3 chặng đường. Từ lúc làm quen với tư thế đứng, đứng thời gian ngắn, xen lẫn nghỉ giải lao, đến nay, CBCS hai khối đứng đã có thể đứng nghiêm nhiều giờ, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra theo tiến độ huấn luyện chung của toàn khối.

Dịp tháng 4 cũng là thời điểm Trung đoàn tổ chức sơ kết 1 tháng huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024. Thiếu tá Vũ Long Trọng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Tây Bắc cho biết: Năm 2024, đơn vị được giao huấn luyện 1.410 đồng chí, gồm chiến sĩ các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và 256 đồng chí thuộc quân số Bộ Tư lệnh CSCĐ; địa điểm tổ chức huấn luyện tại Điện Biên và Yên Bái. Đại úy Trần Ngọc Minh, cán bộ Ban Huấn luyện Trung đoàn chia sẻ: “Đợt huấn luyện này, chúng tôi có đội ngũ nòng cốt là 207 đảng viên trẻ, gần 130 đồng chí có trình độ Trung cấp trở lên, nên công tác huấn luyện cũng có nhiều thuận lợi. Mặt khác, qua 10 năm được Bộ Tư lệnh CSCĐ giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, huấn luyện...”.

Từ khi thành lập đến nay, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đã xây dựng chương trình và thường xuyên tổ chức luyện tập kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, tổ chức huấn luyện cơ bản, huấn luyện tác chiến theo các tình huống, phương án đã được phê duyệt để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật, quân sự, võ thuật, sử dụng thành thạo và làm chủ các loại vũ khí, phương tiện chiến đấu cho CBCS, bảo đảm chiến đấu đạt hiệu quả cao. Thường xuyên đảm bảo quân số, phương tiện, vũ khí chiến đấu, sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ theo mệnh lệnh và cấp báo động trên địa bàn được phân công... góp phần giữ bình yên vùng phên giậu của Tổ quốc.

Anh Hiếu - Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/la-chan-thep-gop-phan-giu-binh-yen-vung-dat-dien-bien-i729692/