Kyrgyzstan bỏ lệnh giới nghiêm tại vùng xung đột

Ngày 26/6, chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã quyết định bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại khu vực Osh bị cuộc xung đột sắc tộc tàn phá ở miền Nam nước này nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới vào ngày 27/6.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Thứ trưởng Nội vụ Kyrgyzstan ông Baktybek Alymbekov cho biết người dân Osh đã đề nghị chính quyền gia hạn lệnh giới nghiêm, song quyết định dỡ bỏ đã được đưa ra để chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý. Ông Alymbekov cho biết thêm lực lượng an ninh sẽ thay thế quân đội cắm chốt trên các đường phố và an ninh sẽ được tăng cường trên toàn khu vực. Bản hiến pháp mới được đưa ra trưng cầu dân ý lần này sẽ giảm đáng kể các quyền lực của tổng thống và đưa Kyrgyzstan trở thành nước cộng hòa nghị viện đầu tiên ở Trung Á. Trong tuyên bố đưa ra mười ngày trước đó, chính phủ lâm thời Kyrgyzstan khẳng định con đường duy nhất để giải quyết các vấn đề chính trị phức tạp hiện nay và tái lập sự ổn định tình hình ở nước này là tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới và tổ chức tổng tuyển cử. Theo kế hoạch, sau cuộc trưng cầu ý dân, Kyrgyzstan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 10/10 tới./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/kyrgyzstan-bo-lenh-gioi-nghiem-tai-vung-xung-dot/20106/50583.vnplus