Kỳ vọng tạo cú hích thu hút vốn trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sáng 29/2, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Phước đã diễn ra buổi họp báo về 'EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024'. Đây là sự kiện quan trọng trong năm 2024 của tỉnh Bình Phước, với kỳ vọng sẽ tạo cú hích thu hút vốn đầu tư trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

Ban tổ chức Diễn đàn EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024 chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Lâm Thiện.

Chủ trì buổi họp báo gồm ông Huỳnh Anh Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Gobor Fluit – Chủ tịch EuroCham; ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số; ông Lê Viết Bình – Phó Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Dự buổi họp báo còn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, đại diện các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, cùng gần 40 cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình địa phương và Trung ương.

Bình Phước là tỉnh nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm của phía Nam, với hơn 258km đường biên giới giáp với Vương Quốc Campuchia, là cửa ngõ kết nối khu vực Tây Nguyên. Với vị trí địa lý vô cùng thuận lợi đó, cộng với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi thông thoáng, những năm vừa qua tỉnh trở thành điểm đến lý tưởng đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Anh Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nếu so sánh với nhiều tỉnh, thành nằm trong khu vực trọng điểm phía Nam thì quy mô nền kinh tế của tỉnh vẫn còn khá khiêm tốn, đặc biệt là trong thu hút vốn FDI chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Quang cảnh buổi họp báo EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024 sáng 29/2. Ảnh: Lâm Thiện.

Ông Huỳnh Anh Minh cho biết: Để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi, … của tỉnh Bình Phước đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận với các dự án kinh tế trọng điểm, các dự án công nghiệp, khu công nghiệp, đặc biệt các dự án nông nghiệp công ứng dụng nghệ cao.

Qua đó, mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu Eurocham có uy tín, tiệm lực tài chính và công nghệ đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao... Vì vậy, ngày 12/3/2024 UBND tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ NN&PTNT, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) tổ chức “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024”.

Bên cạnh đó, Diễn đàn còn được phối hợp thực hiện bởiTập đoàn Hùng Nhơn, Tập đoàn De Heus (Hà Lan), Câu lạc bộ Nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam (DAA).

Ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lâm Thiện.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số cho biết, để có được ngày 12/3 diễn đàn diễn ra là một nỗ lực lớn trong nhiều tháng của lãnh đạo tỉnh Bình Phước, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam và Tập đoàn Hùng Nhơn.

Được biết, EuroCham - tỉnh Bình Phước là diễn đàn đầu tiên trong năm 2024 của Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Viện Nam – EuroCham tổ chức mà Bình Phước là điểm đến.

Giải thích vần đề này, ông Gobor Fluit – Chủ tịch EuroCham chia sẻ: "So với những tỉnh cùng nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rĩa – Vũng Tàu, …quỹ đất nông nghiệp đã thu hẹp, thì Bình Phước là tỉnh phát triển sau, nhưng điều này cũng là lợi thế, đặc biệt dư địa cho ngành nông nghiệp công nghệ cao là rất lớn, cộng với chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư hấp dẫn trong thời gian qua, …Tất cả đã giúp Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ châu Âu với tiềm lực tài chính lớn và công nghệ hiện đại, đang ngày càng tin tưởng vào chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Bình Phức nói riêng, của Việt nam nói chung".

Theo dự kiến, Diễn đàn sẽ có sự tham tham dự của Ngài Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam; Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Tham tán thương mại các nước như Hà Lan, Australia, Hungary, Nigeria, Indonesia, Malaysia… Đặc biệt là sự hiện diện của hơn 100 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của EuroCham (với 27 quốc gia thành viên) đến từ Khối Liên Minh Châu Âu như: Heineken, De Heus, Big Dutchman, Phileo by Lesaffre, Kilimo, Logwin Air and Ocean, Stolz Asia, The Fruit Republic, Biodevas, Lallemand, Hùng Nhơn Aust Export,… và các doanh nghiệp đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham).

Ông Gobor Fluit – Chủ tịch EuroCham phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lâm Thiện.

Tại buổi họp báo, ông Lê Viết Bình, Phó Chánh văn phòng Bộ NN&PTNT đánh giá cao ý nghĩa và mục đích tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao EuroCham - tỉnh Bình Phước năm 2024.

Theo ông Lê Viết Bình, các doanh nghiệp EuroCham không chỉ có thế mạnh về công nghệ mà còn có năng lực tài chính và thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. Do vậy, sự có mặt của các doanh nghiệp châu Âu không chỉ giúp Bình Phước thay đổi bộ mặt nông nghiệp theo hướng bền vững mà còn góp phần phần đóng góp tích cực hơn vào kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ sự kiện EuroCham – tỉnh Bình Phước 2024 diễn ra vào ngày 12/3 tới, Ban tổ chức còn tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng Diễn đàn như: khảo sát các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Bình Phước; trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của địa phương; chương trình Gala Dinner. Đặc biệt, ngay tại Diễn đàn, UBND tỉnh Bình Phước, VIDA và EuroCham sẽ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) về việc triển khai số hóa các nông sản nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Bình Phước.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam EuroCham là một tổ chức phi chính trị, độc lập và phi lợi nhuận, đây là một trong những tổ chức đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, được thành lập vào năm 1998 để giúp phát triển Việt Nam thành một điểm đến đầu tư và đối tác thương mại hấp dẫn cho các doanh nghiệp châu Âu.

EuroCham thay mặt các thành viên vận động hành lang, vận động để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nhận thức về các vấn đề chính và tạo kết nối, phổ biến thông tin về hoạt động kinh doanh trong Việt Nam và khu vực. Các cơ quan chức năng trong và ngoài nước đã công nhận EuroCham là một công cụ mạnh mẽ và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Đến nay, với hơn 1.300 thành viên, EuroCham trở thành một trong những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Các doanh nghiệp thành viên của EuroCham hiện có sở hữu 150.000 người lao động trên khắp Việt Nam.

Lâm Thiện

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ky-vong-tao-cu-hich-thu-hut-von-trong-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao.html