Kỳ vọng mới về Phú Quốc

Với đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040, 'đảo ngọc' bước tiếp chặng đường 16 năm với tầm nhìn và kỳ vọng mới

Ngày 29-2, tại TP Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, theo Quyết định 150 ngày 6-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đô thị biển đảo đặc sắc

Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc. Nhiều văn bản sau đó xác định tầm nhìn, định hướng, các cơ chế, chính sách đặc thù... đã tạo nên sự phát triển ấn tượng của "đảo ngọc" Phú Quốc.

Tiếp tục khẳng định xây dựng thành phố thành trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, có bản sắc, sức hấp dẫn du khách, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040. Theo đó, Phú Quốc sẽ trở thành đô thị loại 1, phát triển theo mô hình đa trung tâm, hình thành chuỗi đô thị tập trung với 13 khu vực phát triển, mở ra giai đoạn mới, tầm nhìn và kỳ vọng mới cho thành phố đảo.

Một góc TP Phú Quốc

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27 km2 của TP Phú Quốc, gồm 2 phường (Dương Đông, An Thới), 7 xã (Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ, Thổ Châu) và các khu vực xây dựng trên biển tại phía Bắc và phía Nam đảo.

TP Phú Quốc được xác định là đô thị thông minh, có không gian sống chất lượng, tiết kiệm năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự báo đến năm 2030, dân số toàn đô thị khoảng 400.000 người, gồm dân số chính thức 255.000 người và các thành phần dân số khác như khách du lịch, lao động... Đến năm 2040, dân số toàn đô thị khoảng 680.000 người, gồm dân số chính thức 430.000 người.

Phát biểu tại hội nghị công bố đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định xây dựng và phát triển TP Phú Quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng đã được xác định từ rất sớm.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, quy hoạch chung đảo Phú Quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lần đầu năm 2005. Đến năm 2010, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030.

"Sau hơn 13 năm thực hiện quy hoạch, Phú Quốc đã trở thành một trong những thành phố hấp dẫn, năng động nhất khu vực Tây Nam Bộ với hạ tầng đồng bộ, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại với nhiều công trình kiến trúc mang tính điểm nhấn và có tính biểu tượng cao. Đặc biệt, kinh tế - xã hội tăng trưởng gấp 260 lần so với trước năm 2010" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị dẫn chứng.

Nhiều tin tưởng

Để thực hiện và phát huy hiệu quả đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu địa phương tập trung nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù, huy động và sử dụng nguồn lực tài chính phù hợp nhất. Từ đó, đầu tư phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu của đồ án là phát triển bền vững, đời sống, thu nhập của người dân Phú Quốc phải tốt hơn trước đây. Tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc phải quan tâm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao Quyết định phê duyệt đồ án cho lãnh đạo địa phương

Về trách nhiệm và hành động của địa phương sau khi đồ án được phê duyệt, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cho biết Phú Quốc từ đơn vị hành chính cấp huyện với kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo, ít được biết tới thì nay đã vươn mình trở thành địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng trên bản đồ du lịch thế giới.

Kinh tế Phú Quốc cũng được phát triển theo hướng thương mại dịch vụ, lấy du lịch làm trọng tâm, chủ đạo. Ngành nông nghiệp, công nghiệp phát triển theo hướng đóng vai trò bổ trợ.

"Hiện nay, tỉnh và thành phố đang tập trung nguồn lực đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn nâng lên đô thị loại 1 trước năm 2025. Thành phố cam kết phấn đấu hết sức mình, phối hợp chính quyền các cấp đánh thức tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh" - ông Hưng nói.

Những năm qua, kinh tế - xã hội Phú Quốc có bước tăng trưởng vượt bậc và chiếm gần 50% thu ngân sách của tỉnh Kiên Giang.

Thu nhập bình quân đầu người của thành phố hiện đạt hơn 3.100 USD, tăng hơn 20 lần so với 10 năm trước đây.

Sự kiện công bố đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040 đang là vấn đề được người dân, doanh nghiệp trên đảo đặc biệt quan tâm.

Ông Huỳnh Anh Khải, một người con của "đảo ngọc" từng chứng kiến toàn bộ quá trình thay da đổi thịt của thành phố đảo, bày tỏ niềm tin lớn vào tính khả thi của đồ án. "Chứng kiến những gì đã qua, tôi tin tưởng tuyệt đối trong thời gian tới Phú Quốc sẽ rất khác khi đồ án quy hoạch chung được thực hiện" - ông Khải phấn khởi.

Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Phú Quốc cũng tin tưởng vào tương lai tươi sáng của "đảo ngọc".

Theo ông Nguyễn Văn Trường, chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, sự kiện công bố đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040 mở ra nhiều hy vọng cho giới kinh doanh. Doanh nhân này khẳng định sẽ cùng những doanh nghiệp khác đồng hành với địa phương, đưa nền kinh tế Phú Quốc phát triển lên tầm cao mới.

Bài và ảnh: DUY NHÂN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ky-vong-moi-ve-phu-quoc-196240229213616078.htm