'Kỳ vọng cao làm hại ngôi sao Chanathip'

Không ghi bàn trong 2 trận gặp tuyển Việt Nam và Indonesia, tiền vệ Chanathip Songkrasin rõ ràng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ Thái Lan.

"Kỳ vọng quá cao làm hại ngôi sao Chanathip. Sự căng cứng trong tâm lý của cầu thủ này khiến anh ấy không phát huy được những gì hay nhất. Chanathip cũng không được chơi tự do như lúc đá ở CLB Consadole", nhà báo Gof Natthakorn của Siam Sport nói.

Hôm 10/9, tuyển Thái Lan đè bẹp Indonesia 3-0 trên sân đối thủ. Supachok Sarachat và Theerathon Bunmathan ghi bàn cho "Voi chiến". Với cú đúp trong trận, Supachok được truyền thông Thái Lan dành nhiều lời khen. Điều này trái với dự đoán của khán giả, bởi đa số đều tin Chanathip mới là người tỏa sáng.

Chanathip chưa cho thấy được đẳng cấp của mình. Ảnh: Getty Images.

Tiền vệ 25 tuổi có trận đấu không tệ. Anh khởi xướng tình huống tấn công giúp đội nhà ấn định tỷ số 3-0. Đó là những gì ngôi sao hay nhất tuyển Thái Lan làm được trước Indonesia. Màn trình diễn của Chanathip dĩ nhiên không làm người hâm mộ thỏa mãn. Họ muốn thấy nhiều hơn từ anh.

Trong trận gặp Việt Nam trước đó, Chanathip tắt tiếng. Dấu ấn trên mặt trận tấn công cầu thủ sinh năm 1993 gần như bằng 0. "Mess J", biệt danh tiền vệ người Thái Lan, nhạt nhòa, và sức mạnh "Voi chiến" giảm sút. Trước Indonesia, chính Supachok mới tạo ra khoảnh khắc bùng nổ định đoạt trận đấu.

Theo HLV Tomonobu Hayakawa của U21 Yokohama, Chanathip chỉ phát huy được phiên bản hay nhất nếu được dồn toàn sức cho mặt trận tấn công. "Messi J" được sinh ra chỉ để phục vụ nhiệm vụ ghi bàn. Điểm hạn chế của tiền vệ này là hỗ trợ phòng ngự.

"Ở CLB Consadole, Chanathip không phải lùi về phần sân nhà để tham gia phòng thủ. Đội bóng này cũng hiểu họ coi như mất quân bài khi tổ chức phòng ngự nếu Messi J xuất hiện. Anh ấy toàn được cắm trên hàng công", chiến lược gia người Nhật Bản nói với Zing.vn.

Chanathip bị Tuấn Anh theo kèm trong trận Thái Lan hòa Việt Nam 0-0. Ảnh: Minh Chiến.

Trong 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 của tuyển Thái Lan, Chanathip không nhận được ưu ái như tại Consadole. Anh được yêu cầu di chuyển lên xuống liên tục. Nhiều lần tiền vệ 25 tuổi phải đứng khá sâu bên sân nhà. Điều đó khiến "Messi J" không phát huy khả năng rê dắt qua người.

HLV Akira Nishino được cho là nên xem xét lại cách dùng Chanathip. Ông đang có quân bài tấn công chất lượng, nhưng tiền vệ này dường như chưa được trả lại đúng vị trí để phát huy thế mạnh. Chanathip còn đối mặt với sự kỳ vọng quá cao từ người hâm mộ. Điều đó làm anh chùn bước.

Trải qua 180 phút thi đấu trước Việt Nam và Indonesia, Chanathip có dấu hiệu nóng vội trong cách chơi bóng, dẫn đến xử lý nhiều tình huống thiếu chính xác. Điều này được thể hiện qua những đường chuyền sai địa chỉ hoặc thừa lực đẩy đồng đội vào thế khó của "Messi J".

Tuyển Thái Lan có 3 điểm đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Áp lực được cởi bỏ với đoàn quân của HLV Akira Nishino. Tuy nhiên, ông thầy người Nhật Bản cần kích hoạt Chanathip trở lại phiên bản hay nhất như từng thể hiện trong màu áo CLB Consadole. Vị HLV 64 tuổi sẽ có một tháng để làm điều này.

Highlights Indonesia 0-3 Thái Lan Làm khách trên sân Indonesia, thầy trò HLV Nishino Akira có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 nhờ công của Supachok Sarachat và Theerathon Bunmathan.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ky-vong-cao-lam-hai-ngoi-sao-chanathip-post988998.html