Kỳ thủ Kim Phụng lên ngôi vô địch châu Á

Cầm hòa Mary Ann Gomes (Ấn Độ) ở ván đấu cuối cùng chiều 20/5, kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng đã vô địch Giải cờ vua vô địch châu Á 2017, diễn ra tại thành phố Thành Đô (Trung Quốc)

Đây là lần đầu tiên, VĐV người Huế lên ngôi ở giải đấu số một châu lục. Chức vô địch giúp Kim Phụng giành quyền góp mặt ở giải cờ vua vô địch thế giới 2018. Đây là sự tiếp nối cho một chuỗi thành tích thăng hoa trước đó của kỳ thủ đang đầu quân cho Bắc Giang. Vào tháng 3, cô đã đứng đầu bảng nữ Giải cờ vua khu vực 3.3 tại Philippines.

Trước ván đấu thứ 9 chiều 20/5, Kim Phụng (elo 2.323) dẫn đầu bảng với 7 điểm, tạo ra khoảng cách 0,5 điểm với đối thủ bám đuổi gần nhất. Với phong độ ổn định cùng lợi thế cầm quân trắng (đi trước), cô đã chia điểm với Mary Ann Gomes (elo 2.318). Thành tích này giúp kỳ thủ Việt Nam kết thúc nội dung cờ tiêu chuẩn ở ngôi đầu với 7,5 điểm, qua đó đoạt ngôi vô địch.

Chức vô địch châu Á giúp Kim Phụng giành phần thưởng trị giá 5.000 USD (hơn 110 triệu đồng). Cô cũng tăng được 54,6 elo. Tính cả giải, VĐV sinh năm 1993 bất bại với 6 ván thắng, 3 ván hòa. Hiệu suất thi đấu của cô tương đương với một kỳ thủ có elo 2571.

Kim Phụng chỉ là hạt giống số 8 nhưng xuất sắc đoạt ngôi vô địch.

Kim Phụng chỉ là hạt giống số 8 nhưng xuất sắc đoạt ngôi vô địch.

Ngoài Kim Phụng, các kỳ thủ nữ khác của Việt Nam cũng thi đấu khá thành công khi góp thêm 2 VĐV trong top 10. Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2.371) đứng hạng 6 với 6 điểm, trong khi Mai Hưng (elo 2.257) đứng hạng 9 cũng với 6 điểm nhưng chỉ số phụ kém hơn.

Ở bảng nam, các VĐV Việt Nam thi đấu không mấy ấn tượng. Nguyễn Ngọc Trường Sơn là người đạt thành tích cao nhất khi xếp hạng 14 với 5,5 điểm. Kỳ thủ vô địch là Wang Hao của Trung Quốc.

Ngày mai, giải sẽ diễn ra nội dung cờ chớp. Đây là cơ hội để các kỳ thủ Việt Nam tiếp tục tạo nên kỳ tích.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ky-thu-kim-phung-len-ngoi-vo-dich-chau-a-post747969.html