Kỹ sư ra phố “trị” tắc đường

(NLĐ)- Viện Nghiên cứu phát triển GTVT đang triển khai phương pháp thực nghiệm, đưa các kỹ sư ra đường phân luồng giao thông

Trong bộ trang phục phản quang, các kỹ sư đội mũ bảo hiểm và sử dụng còi, cờ hiệu để chỉ dẫn dòng phương tiện đi theo đúng phần đường vào giờ cao điểm buổi sáng, buổi chiều dọc đường Láng (quận Cầu Giấy). Sau 2 ngày thực hiện, tuyến đường trước đây thường xuyên ùn tắc đã thông suốt và lưu thông qua lại dễ dàng.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển GTVT, với khoảng 400.000ô tô, hơn 4 triệu xe máy thì hạ tầng hiện tại của Hà Nội không hề quá tải. Vấn đề quan trọng là phải tổ chức điều hành giao thông và không nên trông chờ vào hệ thống đèn tín hiệu. Nếu mỗi phường ở Hà Nội đều cử người phân luồng, giải quyết được tình trạng ùn tắc trên địa bàn mình thì tình trạng giao thông ở Hà Nội sẽ được cải thiện.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111101115243594p0c1002/ky-su-ra-pho-tri-tac-duong.htm