Kỳ Sơn làm du lịch!

Huyện vùng cao biên giới Kỳ Sơn là vùng đất mang đậm giá trị bản sắc, giàu tiềm năng phát triển du lịch. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương đã và đang chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm; đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường hoạt động quảng bá.

Học sinh làm hướng dẫn viên du lịch

Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều trang thông tin, tài khoản đăng tải các bài viết, bức ảnh, video clip về những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa ở huyện miền núi cao Kỳ Sơn. Những bài viết, bức ảnh, video clip này với chất lượng tốt, mới lạ đã thu hút sự theo dõi của người tham gia mạng xã hội; tạo nên cảm giác khát khao được khám phá một miền biên viễn xứ Nghệ của du khách gần xa...

Hướng dẫn viên nhí của Câu lạc bộ Du lịch Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Xén giới thiệu về phiên chợ Đoàn kết Việt – Lào ở Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Trường THCS thị trấn Mường Xén

Một trong những tài khoản mạng xã hội Facebook nổi bật đã đăng tải thông tin nói trên là “Ban Du lịch Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Xén”. Tài khoản này đã đăng tải một số video clip ngắn với thời lượng khoảng 1 phút 30 giây. Ở mỗi video clip, những “hướng dẫn viên du lịch nhí” là học sinh của Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Xén lại giới thiệu về một điểm đến của quê hương mình như phiên chợ Đoàn kết Việt – Lào ở Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, đền Pu Nhạ Thầu, cảnh sắc xã Mường Lống, đỉnh núi Puxailaileng,... cùng với đó là các câu chuyện lịch sử, giá trị văn hóa, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây như múa khèn, hát dân ca cự xìa, ném bobo...

Các video clip đều được xây dựng khá chỉn chu với hình ảnh phong phú; âm nhạc nền được lồng khéo léo; “hướng dẫn viên du lịch nhí” dẫn dắt câu chuyện với giọng đọc truyền cảm, dễ thương. Số video clip mà Ban Du lịch Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Xén đăng tải lên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok... tuy không nhiều, nhưng đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt tương tác.

Hướng dẫn viên nhí Vi Thị My Du giới thiệu điểm đến đền Pu Nhạ Thầu. Ảnh: Trường THCS thị trấn Mường Xén

Được biết, “Ban Du lịch Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Xén” là tên tài khoản mạng xã hội của Câu lạc bộ Du lịch Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Xén. Câu lạc bộ được các thầy, cô giáo thành lập vào tháng 11/2023, nhằm tạo một sân chơi cho học sinh. Tham gia câu lạc bộ, các em được học thêm rất nhiều kiến thức, kỹ năng về du lịch nói chung và về các điểm du lịch ở quê hương Kỳ Sơn nói riêng.

“Hướng dẫn viên nhí” Vi Thị My Du - học sinh lớp 8B, Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Xén cho biết thêm: “Ngoài việc tìm hiểu, viết bài quảng bá, dựng thành video clip tuyên truyền cho các bạn trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đội, sinh hoạt 15 phút, hoạt động ngoại khóa,… thì ở câu lạc bộ, chúng cháu còn được các thầy, cô giáo truyền đạt các kiến thức kỹ năng như tập làm pha chế, hướng dẫn viên, lễ tân đón khách, điều hành du lịch, truyền thông du lịch, học ngoại ngữ, học chơi nhạc cụ, học về phong tục, trang phục truyền thống...”.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Xén tham gia sinh hoạt ngoại khóa ở Câu lạc bộ Du lịch của trường. Ảnh: Trường THCS thị trấn Mường Xén

Sau 5 tháng thành lập, hoạt động, Câu lạc bộ Du lịch của Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Xén đã thu hút 85 em học sinh tham gia. Cô giáo Lã Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Việc nhà trường triển khai xây dựng mô hình “Trường học du lịch” nhằm góp phần giáo dục cho học sinh thêm yêu quý, trân trọng giá trị văn hóa đậm bản sắc dân tộc, đồng thời có thêm kỹ năng nghề dịch vụ du lịch. Từ đó, mỗi học sinh có ý thức học tập, lựa chọn nghề phù hợp trong tương lai để xây dựng và phát triển quê hương, đất nước... Các em học sinh tham gia đều rất thích thú, hào hứng khi được tập làm hướng dẫn viên, tuyên truyền viên giới thiệu cho khách du lịch thêm hiểu và trân trọng, yêu quý những nét đẹp, có ấn tượng sâu sắc, khó phai khi đến với quê hương mình”.

Giải Marathon chinh phục đỉnh Puxailaileng

Trong phát triển du lịch, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực và tuyên truyền quảng bá điểm đến có vai trò rất quan trọng. Việc xây dựng mô hình “Trường học du lịch” của Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Xén là một cách làm hay, mới ở Nghệ An để đáp ứng tốt yêu cầu phát triển du lịch thành nền kinh tế mũi nhọn ở địa phương.

Thi kéo co tại Lễ hội Đền Pu Nhạ Thầu. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Xem du lịch là một trong những ngành nghề để thoát nghèo, có thể tạo thêm việc làm cho người dân, đồng thời làm đẹp bản làng, huyện Kỳ Sơn đã và đang có sự quan tâm đầu tư phát triển. Trong đó, hoạt động xây dựng, nâng cao chất lượng các điểm đến; tuyên truyền, quảng bá đang từng bước được đẩy mạnh với sự tham gia của các cấp, ngành, người dân. Tương tự tài khoản mạng xã hội Facebook “Ban Du lịch Trường Trung học cơ sở thị trấn Mường Xén”, tài khoản “Du lịch Kỳ Sơn” của một cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn cũng đang hoạt động có hiệu quả…

Theo bà Vi Thị Quyên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Kỳ Sơn giàu tiềm năng phát triển du lịch. Du lịch hứa hẹn từng bước giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Thời gian qua, huyện đã xác định một số địa điểm trọng tâm để kêu gọi, đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch đó là Puxailaileng, Mường Lống và Mỹ Lý. Đã có những doanh nghiệp, dự án du lịch đã được triển khai đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm và kết hợp nông nghiệp sạch ở địa phương.

Giải Marathon "Về miền Sơn cước - chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn" được tổ chức tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Nhằm đưa hình ảnh Kỳ Sơn đến với đông đảo người dân và du khách, huyện Kỳ Sơn đã chú trọng tới việc quảng bá, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội; đồng thời, tạo nên các hoạt động mang tính điểm nhấn. Mới đây trong 2 ngày (17 và 18/2), Kỳ Sơn đã tổ chức thành công Giải Marathon miền Tây xứ Nghệ 2024 “Về miền sơn cước – chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn”. Giải quy tụ hơn 800 vận động viên đến từ các tỉnh, thành trong nước cùng 2 vận động viên đến từ Colombia và Lào tham dự, trong đó, có nhiều vận động viên chuyên nghiệp, các tên tuổi nổi tiếng trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam như ông Đoàn Ngọc Hải - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh); ca sĩ Đức Tuấn; các vận động viên Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Văn Long…

Đây cũng là dịp để huyện Kỳ Sơn quảng bá, giới thiệu những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp; ẩm thực phong phú đa dạng; những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế… Từ giải chạy này, nhiều du khách, nhiều nhà đầu tư sẽ biết đến Kỳ Sơn nhiều hơn, thấy được tiềm năng, lợi thế và kết nối giúp Kỳ Sơn phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là kích cầu phát triển du lịch vùng miền Tây Nghệ An.

Tháp cổ Yên Hòa ở xã Mỹ Lý. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Sau giải marathon, huyện Kỳ Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị tổ chức để hướng tới việc tổ chức giải marathon thường niên, các sự kiện văn hóa – thể thao – du lịch tương tự; ví dụ như giải chạy chuyên nghiệp, chinh phục đỉnh Puxailaileng hay các hoạt động xung quanh việc tháp cổ Yên Hòa (Mỹ Lý) được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh…

Bà Vi Thị QuyêN - phó chủ tịch ubnd huyện kỳ sơn

Thành Chung

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ky-son-lam-du-lich-post286160.html