Kỷ niệm trọng thể 90 năm Ngày thành lập Đảng

Sáng 3/2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động; đại diện các đoàn ngoại giao, các tầng lớp nhân dân, LLVT Thủ đô…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm tại điểm cầu Hà Nam.

Dự theo dõi truyền hình trực tiếp tại hội trường UBND tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hổ, Lê Văn Tân, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, đại diện đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ôn lại bối cảnh, ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự kiện ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Đồng thời, nhấn mạnh: Đảng ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình, tin tưởng tuyệt đối, Đảng đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng với ba cao trào: Xô Viết Nghệ Tĩnh; phong trào đòi độc lập, giải phóng dân tộc; Cách mạng tháng Tám 1945, thành lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945. Dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách nhưng trên cơ sở đường lối đấu tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ, Đảng đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại mọi kẻ thù. Sau khi giải phóng dân tộc, tại Đại hội lần thứ VI, Đảng đề ra đường lối đổi mới, đưa đât nước ta từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện. Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức và đóng góp tích cực vào hoạt động của cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Với tất cả những kết quả đó, có cơ sở để khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín như hiện nay”.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Qua đó Đảng cũng được tôi luyện, ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định một chân lý: “Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Sau Đại hội XII, Đảng đã dành không ít thời gian, công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Toàn Đảng đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân. Trong điều kiện hiện tại với nhiều cám dỗ về vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân, trước chống phá của các thế lực thù địch, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tình hình quốc tế và trong nước hiện tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2020 mà trọng tâm là: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân…

“Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hà Ký (đảng viên 70 năm tuổi Đảng) đại diện đảng viên trong toàn quốc đã phát biểu, bảy tỏ niềm vinh dự, niềm tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời biểu thị niềm tin và quyết tâm phấn đấu, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không ngừng động viên người thân, nhân dân tin tưởng, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng chí Hà Ký cũng thể hiện sự tin tưởng thời gian tới dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta sẽ phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thùy Linh (Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) đại diện thế hệ trẻ phát biểu cảm tưởng thể hiện sự vinh dự, tự hào được sinh ra, lớn lên trong một dân tộc anh hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thể hiện niềm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các thế hệ cha ông đi trước, đồng chí biểu thị quyết tâm trung thành với lý tưởng, mục tiêu của Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng

Nguồn Hà Nam: http://www.baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/ky-niem-trong-the-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-20830.html