Kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào tại tỉnh Sơn La

Sáng 5.4, được sự đồng ý của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Thanh Mẫn, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào chủ trì phối hợp với Ủy ban Đối ngoại, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và tỉnh Sơn La tổ chức một số hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 tại tỉnh Sơn La.

Tham gia Đoàn công tác có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Lào Đinh Công Sỹ.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang phát biểu chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022

Tại Sơn La, Đoàn công tác đã tới dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt cách mạng Việt Nam – Lào (bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu). Các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kayson Phomvihane - hai vị lãnh tụ đã đặt nền móng vững chắc và hết lòng vun đắp, đưa quan hệ Việt Nam - Lào trở thành một hình mẫu đặc biệt trong quan hệ quốc tế; nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ tiền bối dày công vun đắp, tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa tỉnh Sơn La và các địa phương của Lào, phấn đấu vì sự phát triển thịnh vượng của hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Đại sứ Sengphet Houngboungnuang trao quà tặng lưu học sinh Lào tại Sơn La

Tiếp đó, Đoàn công tác đã làm việc với Thường trực UBND tỉnh Sơn La. Thông tin tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La cho biết trong năm 2021 và quý I năm 2022, kinh tế tỉnh Sơn La duy trì ổn định, trong đó, quý I năm 2022 tốc độ GRDP trên địa bàn ước đạt 4,81%; môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đạt kết quả tích cực; thương mại điện tử được đẩy mạnh.

Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt cách mạng Việt Nam - Lào

Những năm qua, triển khai việc hợp tác đào tạo giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh của Lào, tỉnh Sơn La luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cơ sở giáo dục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo; tạo mọi điều kiện thuận lợi để lưu học sinh Lào học tập, rèn luyện. Đến nay đã có hơn 2.110 lưu học sinh và trên 620 cán bộ Lào tốt nghiệp trở về nước công tác. Kết quả trên đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào và mối quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc của Lào, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Đại sứ Sengphet Houngboungnuang tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt cách mạng Việt Nam - Lào

Thay mặt Đoàn công tác, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Sơn La đã đạt được thời gian qua; đánh giá cao sự hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Sơn La với 9 tỉnh Bắc Lào. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong muốn, thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các địa phương của nước bạn trên tất cả các lĩnh vực, giữ vững khu vực biên giới ổn định, hòa bình, phát triển; duy trì, bảo dưỡng, tôn tạo các Di tích lịch sử cách mạng của 2 nước, tạo thành những điểm đến giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau; tổ chức tốt các hoạt động của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kayson Phomvihane tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt cách mạng Việt Nam - Lào

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đánh giá cao sự giúp đỡ của tỉnh Sơn La đối với các tỉnh Bắc Lào thời gian qua, đặc biệt là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh và chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển nông nghiệp. Đại sứ mong muốn tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Bắc Lào giữ vững khu vực biên giới ổn định; hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn trong việc nâng cấp cửa khẩu Pahang thành cửa khẩu quốc tế; có thêm các dự án hợp tác trong phát triển kinh tế, giáo dục, đào tạo; thúc đẩy cho cặp cửa khẩu Lóng Sập - Pahang trở thành cặp cửa khẩu quốc tế...

Đoàn công tác thăm Đại đội Biên phòng 214, Trạm 2 Pahang tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Đoàn công tác thăm Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tới thăm gia đình nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và tham dự Lễ buộc chỉ cổ tay; thăm, tặng quà bản Lao Khô, gia đình ông Tráng Lao Lử và một số lưu học sinh Lào, Đại đội Biên phòng 214, Trạm 2 Pahang tỉnh Hủa Phăn, Lào, Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Lóng Sập và thăm khu Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến.

Hồ Long

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ky-niem-nam-doan-ket-huu-nghi-viet-nam---lao-tai-tinh-son-la-snhmq8r8sp-81870