Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2017) và 18 năm 'Ngày dân vận của cả nước': - Những chuyển động từ cơ sở

Ông Đặng Hữu Yên-Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan chính quyền Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng chia sẻ "Chúng tôi thực hiện công tác dân vận gắn với công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và giao hồ sơ theo cơ chế "Một cửa hiện đại". Hiện nay, Q.Thanh Khê đang đẩy mạnh đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng hồ sơ nộp qua môi trường trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ gần 50% trên tổng hồ sơ tiếp nhận. Trong quý 4-2017, quận tiếp tục đẩy mạnh việc đăng ký hồ sơ trực tuyến mức độ 4 với hơn 15 thủ tục hành chính, tập trung tại các lĩnh vực như đăng ký kinh doanh, xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường. Trong khi đó, CAQ Thanh Khê lại vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận trong LLCA theo một cơ chế khác thông qua nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND", "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ". Thượng tá Dương Minh Thiện-Phó Trưởng CAQ Thanh Khê cho biết, đến nay, CAQ đang duy trì và phát huy 15 mô hình trong phong trào toàn dân BVANTQ, mang lại hiệu quả cao trong công tác PCTP như: Tiếng còi vây bắt tội phạm, 5 tốt (tại chùa Pháp Vân), của P.An Khê; 5+1, vùng giáo 3 không của P.Tam Thuận;1 hướng, 2 quản, 3 tự giác của P.Hòa Khê; Câu lạc bộ chủ nhà nghỉ, khách sạn PCTP và TNXH của P.Thanh Khê Đông. Nhờ vậy mà trong những năm vừa qua, nhân dân đã cung cấp cho LLCA hàng chục ngàn nguồn tin có giá trị phục vụ ngăn chặn, điều tra, xử lý nhiều vụ việc phạm tội, TNXH.

2 đảng viên thuộc Q.Thanh Khê nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" sáng 13-10-2017

2 đảng viên thuộc Q.Thanh Khê nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" sáng 13-10-2017

Phụ nữ lại có cách làm dân vận theo cách của phụ nữ. Chị Lê Thị Thu Huệ-Phó Chủ tịch Hội LHPN quận tâm sự "Những năm qua nhờ áp dụng linh hoạt trong công tác vận động hội viên đã góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động trong phát triển KT-XH, QP-AN". Trên cơ sở đó, mỗi năm, Hội LHPN quận đều phát động từng chủ đề, thực hiện nhiều mô hình tiết kiệm để mỗi năm hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng để trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ học bổng, sửa chữa nhà. Bí thư Đảng ủy P.Chính Gián Đàm Văn Hùng kể, công tác dân vận được địa phương vận dụng một cách linh hoạt, cụ thể. Mới đây, đã vận động các hộ dân có nhà ở, cơ quan, đơn vị, các cơ sở SXKD bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng nút giao thông hầm chui tại giao lộ Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương-Lê Độ chấp hành tốt chủ trương của TP; nhận đầy đủ tiền hỗ trợ mặt bằng, hỗ trợ SXKD để đảm bảo tiến độ khởi công xây dựng dự án. Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Bí thư Đảng ủy P.Hòa Khê, nếu làm dân vận không khéo thì khó lòng giải quyết vấn đề môi trường và quản lý đất trống ở KV Phần Lăng 6 và Xuân Hòa A. Và chỉ có như vậy mà cuối năm 2016, nơi đây đã xây dựng được nhà sinh hoạt cộng đồng đem lại niềm vui cho người dân và lực lượng dân chính đảng của KV. Trong một lần tiếp xúc với bà Trần Thị Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN P.Xuân Hà, người viết được biết cách làm công tác dân vận của Mặt trận tại địa phương lại hướng đến công tác vận động quỹ vì người nghèo và xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà cấp 4 xuống cấp cho hộ nghèo. Những mô hình "Nuôi heo giúp đỡ hộ nghèo" hàng năm tiết kiệm được 50 triệu đồng, mô hình "Địa chỉ nhân đạo". Đến nay, toàn phường đã xây dựng được 75 địa chỉ nhân đạo và vận động quyên góp được 108 triệu đồng/năm của đảng viên để giúp đỡ người già neo đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi; vận động được 350 triệu đồng quỹ vì người nghèo năm 2017...

Với những phong trào, hành động thi đua cụ thể, mỗi ngày, mỗi người, mỗi tập thể trên địa bàn Q.Thanh Khê đều cố gắng làm những việc tốt và ngày càng giỏi hơn, tốt hơn thể hiện rõ nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận của Đảng cũng như của chính quyền các cấp; tạo thêm động lực cho sự phát triển.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_173654_nhu-ng-chuye-n-do-ng-tu-co-so-.aspx