Kỷ niệm 710 năm ngày mất anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

(Chinhphu.vn) - Lễ kỷ niệm 710 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn nhằm khẳng định những đóng góp to lớn cho dân tộc của vị anh hùng dân tộc này, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời cũng là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tối 27/9, tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 710 năm ngày mất của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, một vị thánh bất tử trong lòng nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự và dâng hương tại khu di tích Đền Trần, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định. Theo bài diễn văn của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Tuấn, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhà Trần cùng quân dân Đại Việt đã đứng lên đương đầu và đánh bại hoàn toàn ba cuộc xâm lăng lớn của đế quốc Nguyên Mông, một trong những thế lực quân sự hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Hơn 7 thế kỷ qua đi, những chiến công oanh liệt cùng hào khí Đông A còn mãi âm vang và trở thành niềm tự hào lớn của dân tộc Việt Nam. Người anh hùng Trần Hưng Đạo đã đóng vai trò quan trọng trong những chiến thắng oanh liệt đó. Từ Lương

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/ky-niem-710-nam-ngay-mat-anh-hung-dan-toc-tran-hung-dao/20109/36765.vgp