Kỷ niệm 590 năm ngày mất của Tể tướng Lưu Nhân Chú

Ngày 24-3, tại Di tích lịch sử núi Văn, núi Võ, UBND xã Văn Yên (Đại Từ) tổ chức Lễ kỷ niệm 590 năm ngày mất của Tể tướng Lưu Nhân Chú.

Các đại biểu cùng nhân dân địa phương làm lễ, chuẩn bị dâng hương Tể tướng Lưu Nhân Chú.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu, nhân dân địa phương cùng đại diện dòng họ Lưu ở các tỉnh, thành trên cả nước cùng nhau tưởng nhớ, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Tể tướng Lưu Nhân Chú.

Sử sách ghi lại, Lưu Nhân Chú là một nhân tài kiệt xuất, giỏi về kỵ binh và đánh mai phục. Năm 1416, ông tham gia Hội thề Lũng Nhai, tham dự Khởi nghĩa Lam Sơn (Thanh Hóa) để phù giúp Lê Lợi. Các trận đánh ở ải Khả Lưu, trận thành Tây Đô, chiến dịch Chi Lăng - Xương Giang, Lưu Nhân Chú lập nhiều công lao. Sau chiến thắng quân Minh (năm 1427), ông được vua Lê Thái Tổ phong chức Tể tướng, đứng đầu hàng võ, kiêm coi chính sự Nhà nước. Năm 1433, ông bị Đại tư đồ Lê Sát sát hại.

Để tưởng nhớ công lao của Tể tướng, sau khi ông mất, nhân dân địa phương lập Đền thờ ông dưới chân núi Văn, núi Võ, xã Văn Yên. Năm 1981, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quyết định công nhận Khu di tích núi Văn, núi Võ là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Ban Liên lạc Lưu tộc Thái Nguyên ra mắt tại Lễ kỷ niệm 590 năm ngày mất của Tể tướng Lưu Nhân Chú.

Hiện nay, trên địa bàn xã Văn Yên có 1.000 người mang dòng họ Lưu. Nhân dịp này, Ban Liên lạc Lưu tộc Thái Nguyên ra mắt với 15 thành viên.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202403/ky-niem-590-nam-ngay-mat-cua-te-tuong-luu-nhan-chu-89009e2/