Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập TP Thái Nguyên

Tối 19-10, tại thành phố Thái Nguyên, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập thành phố (19-10-1962 - 19-10-2017), đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và Cờ thi đua của Chính phủ; triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính TP Thái Nguyên và quyết định công nhận TP Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Phó Chủ tịch Quốc hội Ðỗ Bá Tỵ; lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND và các sở, ban, ngành trong tỉnh; đại biểu các tỉnh, thành phố lân cận và đông đảo nhân dân TP Thái Nguyên.

Ðọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên Lê Quang Tiến nêu rõ: Sau ít năm Chính phủ quyết định xây dựng Khu liên hợp gang thép Thái Nguyên (năm 1958), ngày 19-10-1962, Hội đồng Chính phủ đã có Quyết định số 114-CP về việc thành lập TP Thái Nguyên thuộc tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, đô thị trung tâm vùng Việt Bắc được nâng lên một tầm vóc mới. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với truyền thống cách mạng của "Thủ đô kháng chiến" nhân dân các dân tộc TP Thái Nguyên đã không tiếc sức người, sức của, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc. Trải qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Thái Nguyên luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng...

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương thành tích xuất sắc mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Thái Nguyên đạt được trong những chặng đường đã qua. Ðể TP Thái Nguyên ngày một phát triển, xứng đáng là đô thị loại I, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Thời gian tới, TP Thái Nguyên cần huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo ra những đột phá nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng thành phố phát triển toàn diện, trở thành đô thị hiện đại, cửa ngõ kết nối vùng trung du miền núi Bắc Bộ với Thủ đô Hà Nội và là một trong những trung tâm phát triển năng động hàng đầu của cả nước. Ðồng thời, yêu cầu Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung phát triển dịch vụ, hạ tầng theo định hướng đô thị sinh thái, môi trường xanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền hiệu quả, hiệu lực, kỷ luật, kỷ cương...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34453202-ky-niem-55-nam-ngay-thanh-lap-tp-thai-nguyen.html