Kỷ niệm 55 năm cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Ngày 18/3, Ban liên lạc (BLL) Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 568 (Quân khu 3) phối hợp với BLL CCB Quân giải phóng miền Đông Nam bộ tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2023).

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7; các đồng chí tướng lĩnh quân đội cấp cao; lãnh đạo Trung đoàn 568 qua các thời kỳ; các thân nhân anh hùng liệt sĩ; BLL CCB Trung đoàn 568 tỉnh bạn; đại diện một số sở, ngành.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Trần Khoát, Trưởng BLL CCB Trung đoàn 568 tỉnh Bắc Giang ôn lại truyền thống lịch sử của đơn vị, đặc biệt là những dấu mốc gắn liền với cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Theo đó, Trung đoàn 568 được thành lập ngày 19/3/1964 (tiền thân là Đoàn 32). Giai đoạn đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Trung đoàn đã chi viện 60 tiểu đoàn cho các đơn vị chủ lực với phương châm “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, trong đội hình đó có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ là con em tỉnh Bắc Giang.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Đại tá Lê Văn Thắng tặng hoa chúc mừng BLL CCB Trung đoàn 568 tỉnh Bắc Giang.

Giai đoạn sau của cuộc tổng tiến công, Trung đoàn 568 đóng quân tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Dưới sự lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Trung đoàn có nhiệm vụ tiếp quản cơ sở vật chất các cơ quan, đơn vị để lại; tiếp nhận các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ ra an dưỡng, trở lại Trung đoàn; đưa hơn 200 học viên sĩ quan quân đội Campuchia về nước; tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành 8 đợt tuyển quân, tổ chức nhiều đợt chi viện cho 225 tiểu đoàn đang chiến đấu tại chiến trường miền Nam.

Ở mọi mặt trận, chiến trường, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 568 qua các thời kỳ luôn dũng cảm, kiên trung, khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Bác “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc tặng hoa chúc mừng BLL CCB Trung đoàn 568 tỉnh Bắc Giang.

Qua đó góp phần làm nên chiến thắng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, làm phá sản chiến lược "chiến tranh cục bộ", buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh; mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tiến công tiếp theo mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc tới những anh hùng liệt sĩ, CCB Trung đoàn 568 đã chiến đấu anh dũng trên chiến trường miền Nam. Đồng chí đề nghị các CCB quân giải phóng miền Đông Nam Bộ và Trung đoàn 568 tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương; phối hợp cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Mạc Yến

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/401283/ky-niem-55-nam-cuoc-tien-cong-va-noi-day-xuan-mau-than-1968.html