Kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà

Ngày 21-10, tại TP Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà (21-10-1967 - 21-10-2017). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có hơn 500 cán bộ lão thành cách mạng là những người từng công tác, chiến đấu, phục vụ tại Đặc Khu ủy Quảng Đà.

Các đại biểu cùng ôn lại quá trình ra đời, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng tạo của Đặc Khu ủy Quảng Đà, góp phần quan trọng vào chiến thắng của quân và dân Khu 5 và cả miền nam cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước mùa Xuân năm 1975.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động và đánh giá cao việc Đà Nẵng cùng Quảng Nam phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm, đồng thời nhấn mạnh: Sự kiện này cũng như việc khánh thành Khu lưu niệm Đặc Khu ủy Quảng Đà tại Căn cứ Hòn Tàu (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) thể hiện sự biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các đồng chí lão thành cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta trong công cuộc giải phóng miền nam, thống nhất đất nước...

Thủ tướng nêu rõ, Quảng Nam - Đà Nẵng đã chia tách thành hai đơn vị hành chính độc lập, nhưng truyền thống văn hóa, lịch sử và đấu tranh cách mạng vẫn là một, vẫn keo sơn gắn bó, đoàn kết, thống nhất. Sự phát triển mạnh mẽ, vững vàng của hai địa phương khẳng định sự đúng đắn của việc chia tách. Vì thế lãnh đạo hai địa phương cần tiếp tục hỗ trợ, phối hợp nhịp nhàng hơn với nhau để cùng phát triển. Hiện nay, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng căn cứ cách mạng... vẫn còn khó khăn, vì vậy lãnh đạo các địa phương phải nỗ lực để đồng bào tại các vùng này có đời sống ngày càng phát triển. Thủ tướng khẳng định, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, gắn bó của cán bộ, chiến sĩ Đặc Khu ủy Quảng Đà góp phần làm nên thắng lợi, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34473002-ky-niem-50-nam-thanh-lap-dac-khu-uy-quang-da.html