Kỷ niệm 41 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Ngày 23/11, tại Trường Văn hóa I - Bộ Công an (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 41 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2016).

Dự lễ mít tinh, về phía Việt Nam có đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào cùng các đồng chí đại diện Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên; về phía Lào có đồng chí Vị-lay-vông Bụt-Đa-Khăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Tài chính, Kiểm toán Quốc hội Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam cùng đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam và đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm tại Trường Văn hóa I Bộ Công an. Ảnh: baothainguyen.org.vn

Tại lễ mít tinh, các đại biểu đã ôn lại lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Lào, quá trình xây dựng và phát triển của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng như mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Thái Nguyên là tỉnh kết nghĩa với tỉnh Luông Pha Băng và có mối quan hệ sâu sắc với tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào.

Từ những năm 1960 -1970, Thái Nguyên đã đón nhận lưu học sinh Lào sang học tập tại các trường phổ thông và đại học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nhiều đồng chí đã trưởng thành và giữ những vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước Lào. Các ngành chức năng trong tỉnh cũng luôn quan tâm và tạo thuận lợi về điều kiện học tập, sinh hoạt cho các lưu học sinh Lào. Hiện, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có trên 1.600 học sinh, sinh viên Lào đang theo học tại các trường.

Nhân kỷ niệm 41 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên thay mặt lãnh đạo tỉnh đã gửi tới đất nước Lào anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trước xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước cần được tăng cường hơn nữa thông qua các tổ chức Hội hữu nghị, Ban liên lạc quân tình nguyện và thông qua hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở An toàn khu Định Hóa, thăm một số cơ sở đào tạo học sinh, sinh viên Lào ở các trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Các đại biểu cũng trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường Văn hóa I.

Thu Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/ky-niem-41-nam-quoc-khanh-nuoc-chdcnd-lao-20161123164456442.htm