Kỷ niệm 40 năm ngày ra trường học viên khóa 1 Học viện Quân y

QĐND - Ngày 14-4, tại Học viện Quân y (Hà Đông, Hà Nội) đã diễn ra buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của học viên khóa 1 (17-4-1972). Học viên khóa 1 của Học viện Quân y (niên khóa 1966 - 1972) gồm 249 người, chia làm 3 lớp (2 lớp đào tạo chuyên ngành y và một lớp chuyên ngành dược). Thành phần xuất thân của các học viên khá đa dạng, từ bộ đội, sinh viên các trường đại học ngoài quân đội, học sinh dân tộc thiểu số miền Nam, học sinh phổ thông. Sau khi ra trường, các bác sĩ tốt nghiệp khóa 1 đã được cử ngay vào chiến trường miền Nam, tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

QĐND - Ngày 14-4, tại Học viện Quân y (Hà Đông, Hà Nội) đã diễn ra buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 40 năm ngày ra trường của học viên khóa 1 (17-4-1972). Học viên khóa 1 của Học viện Quân y (niên khóa 1966 - 1972) gồm 249 người, chia làm 3 lớp (2 lớp đào tạo chuyên ngành y và một lớp chuyên ngành dược). Thành phần xuất thân của các học viên khá đa dạng, từ bộ đội, sinh viên các trường đại học ngoài quân đội, học sinh dân tộc thiểu số miền Nam, học sinh phổ thông. Sau khi ra trường, các bác sĩ tốt nghiệp khóa 1 đã được cử ngay vào chiến trường miền Nam, tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong số các học viên khóa 1 ngày ấy có 4 liệt sĩ. Các học viên khóa 1 đã có những đóng góp to lớn cho ngành y quân đội nói riêng, cũng như ngành y nước nhà nói chung. Trong đó có 2 đồng chí được phong quân hàm cấp tướng, 2 giáo sư, 12 phó giáo sư, nhiều đại tá, tiến sĩ, thạc sĩ...

Thủy Tiên

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/39/39/184201/Default.aspx