Kỷ niệm 35 năm quan hệ đối tác Australia-Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi kết nối viễn thông

Hành trình kết nối viễn thông của Việt Nam với thế giới đã bắt đầu từ sự hợp tác giữa Ủy ban Viễn thông hải ngoại (OTC) của Australia (sau này là Telstra) và Tổng cục Bưu điện Việt Nam (GDPT) (sau này được kế thừa bởi VNPT). Năm nay đánh dấu 35 năm OTC và GDPT ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh đầu tiên vào năm 1988.

Các đại biểu cắt bánh kỷ niệm 35 năm OTC và GDPT ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh đầu tiên vào năm 1988.

Tái hiện lại một trong những cuộc điện đàm đầu tiên từ Việt Nam tới Australia, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đánh giá cao sự hợp tác này.

“Quan hệ hợp tác này thật sự đã tạo ra thay đổi mang tính bước ngoặt trong việc kết nối Việt Nam với quốc tế và đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ song phương mà hai nước chúng ta có được ngày nay”, Đại sứ Goledzinowski nói.

Theo Đại sứ, quan hệ hợp tác này đã hỗ trợ rất nhiều cho Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa những lợi ích của công cuộc Đổi Mới và giúp kiến tạo một môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và đầu tư vào Việt Nam.

"Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Australia, trong năm 2023, chúng tôi đang tập trung vào giai đoạn hợp tác tiếp theo để biến các cơ hội của cuộc cách mạng kỹ thuật số thành hiện thực. Tôi xin chúc mừng tất cả những cá nhân đã góp phần tạo nền tảng tốt đẹp cho sự hợp tác này và cảm ơn sự đóng góp của các bạn cho tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta”, Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski nói.

Đại sứ Goledzinowski tái hiện lại một trong những cuộc điện đàm đầu tiên từ Việt Nam tới Australia.

OTC đã lắp đặt trạm mặt đất vệ tinh Vista đầu tiên của Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1987, kết nối tới Australia. Điều này cho phép thực hiện đồng thời tối đa năm cuộc gọi quốc tế, cải thiện chất lượng và dung lượng so với các liên kết vô tuyến hạn chế tại thời điểm đó.

Các trạm mặt đất vệ tinh bổ sung và quy mô lớn hơn lần đầu tiên được lắp đặt tại Hà Nội, sau đó phủ khắp cả nước, và các Trung tâm Viễn thông quốc tế cũng được thành lập ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đầu năm 1989, Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Gareth Evans AO, đã tới thăm Hà Nội và thực hiện cuộc gọi đầu tiên qua đường truyền vệ tinh mới từ Hà Nội tới đồng nghiệp của ông là Quyền Bộ trưởng Viễn thông Bob Brown tại Australia. Tiếp theo đó, OTC đã lắp đặt các trạm thu vệ tinh mới lớn hơn ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giúp cho công suất và dịch vụ cung cấp qua mạng Intelsat gia tăng đáng kể.

Trong suốt những năm 1990, với những đổi mới về công nghệ, quan hệ hợp tác đã có thêm nhiều dấu mốc quan trọng. Thiết bị kết nối internet đầu tiên được Giáo sư Đại học Quốc gia Australia Rob Hurle mang đến Việt Nam vào năm 1991. Australia cũng tham gia vào dự án cáp ngầm ngầm đầu tiên của Việt Nam đặt tại Vũng Tàu vào năm 1999. Tuyến cáp này cho phép thực hiện đồng thời 15.000 cuộc gọi quốc tế, cùng với các dịch vụ video và dữ liệu tốc độ cao quốc tế. Tuyến cáp ngầm thứ 2 được lắp đặt năm 2000, tại Đà Nẵng và hoạt động cho đến nay.

Ngoài cơ sở hạ tầng, quan hệ đối tác còn tập trung phát triển nguồn nhân lực. OTC/Telstra đã hỗ trợ chương trình đào tạo cho hơn 3.000 kỹ thuật viên, kỹ sư, cán bộ quản lý tài chính và tiếp thị trong ngành viễn thông tại Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ky-niem-35-nam-quan-he-doi-tac-australia-viet-nam-trong-linh-vuc-chuyen-doi-ket-noi-vien-thong-post783480.html