Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh (4-5-1998 - 4-5-2023): Lan tỏa phong trào khuyến học

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Từng bước phát triển sâu rộng

Những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã từng bước được củng cố, kiện toàn và phát triển rộng khắp ở cơ sở. Tính đến cuối năm 2022, các tổ chức hội đã phủ kín 9/9 huyện, thị xã, thành phố; 139/139 xã, phường; 984/984 chi hội thôn, tổ dân phố; 286/338 dòng họ; 778/798 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; 455/474 trường học, với tổng số gần 228.000 hội viên. Từ đó, tạo nền móng vững chắc để toàn tỉnh xây dựng các mô hình học tập. Năm 2022, tỉnh có 49 cá nhân đạt danh hiệu “Công dân học tập”, đạt 100% tỷ lệ đăng ký; 85,5% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 84,3% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 92,2% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 89,5% cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Trong đó, có nhiều tấm gương tiêu biểu về tinh thần không ngừng nỗ lực học tập, hết lòng vì sự nghiệp khuyến học như: Gia đình ông Lương Tuyển (xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa); bà Bo Bo Thị Bông (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn); dòng họ Hồ; dòng họ Nguyễn Phước; Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến - Giám đốc Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Vinh - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Vạn Thạnh (TP. Nha Trang); bà Lương Thị Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vạn Ninh…

Bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh luôn chú trọng tới công tác huy động nguồn lực, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Từ khi thành lập đến cuối năm 2022, các cấp hội khuyến học đã vận động được 158 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện dạy và học để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tiếp tục con đường học vấn, với các hình thức nhận đỡ đầu, trao học bổng. Từ năm 2015 đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã trao gần 468.200 suất học bổng và phần thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học và học giỏi, đạt giải cao tại các kỳ thi…

Hướng đến những mục tiêu cao hơn

Tiến sĩ Trần Quang Mẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết, từ Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”, hội đang thực hiện 2 chương trình: “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và “Xây dựng mô hình công dân học tập” giai đoạn 2021-2030. Trong đó, công dân học tập là thành tố cơ bản, cốt lõi, yếu tố chất lượng mới để xây dựng các mô hình học tập nói riêng và xây dựng xã hội học tập giai đoạn mới nói chung. Từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 40% công dân học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; 60% công dân học tập trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang.

Để thực hiện hiệu quả 2 chương trình, hội đã và đang tập trung tuyên truyền, tập huấn cho các hội cơ sở nhằm nâng cao nhận thức đến từng thôn, tổ dân phố, các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, trường học… Bên cạnh đó, đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; ký kết chương trình phối hợp, tạo sự đồng thuận và đồng hành với các hội đoàn thể khác để cùng thực hiện nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật số trong các hoạt động hội thông qua website, mạng xã hội, phần mềm quản lý mô hình công dân học tập trên toàn tỉnh…

Theo Tiến sĩ Trần Quang Mẫn, việc thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng xã hội học tập sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ theo hướng chuyển đổi số, từng bước hình thành công dân số, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời thực hiện Nghị quyết số 29 năm 2013 về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo", tạo sự công bằng và phát triển giáo dục trong giai đoạn mới. Qua đó, mở ra cơ hội học tập thường xuyên, suốt đời cho mọi người, mang lại những giá trị cho mỗi người dân, gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng cấp xã và hướng đến việc hình thành “cộng đồng học tập cấp huyện” và “cộng đồng học tập tỉnh” trong tương lai.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, Hội Khuyến học tỉnh đã vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh.

H.NGÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202304/ky-niem-25-nam-ngay-thanh-lap-hoi-khuyen-hoc-tinh-4-5-1998-4-5-2023-lan-toa-phong-trao-khuyen-hoc-dbe5a4c/