Kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên

Ngày 15-3, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội (15/3/2009-15/3/2024). Tham dự có đại diện một số ban, ngành và các trường có du học sinh Lào theo học trên địa bàn tỉnh.

Ngày 15-3, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội (15/3/2009-15/3/2024). Tham dự có đại diện một số ban, ngành và các trường có du học sinh Lào theo học trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình gặp mặt.

Thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên luôn là cầu nối phát huy truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, trên các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, giáo dục - đào tạo, văn nghệ, thể thao, du lịch.

Trong đó có thể kể tên một số hoạt động tiêu biểu: Hội thảo chuyên đề hợp tác đầu tư phát triển kinh tế Thái Nguyên với Lào; chuyên đề “Nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên”, Liên hoan văn nghệ, thể thao hữu nghị Việt - Lào; phối hợp với các trường có du học sinh Lào tổ chức Tết Bun pi may Lào; phối hợp thực hiện chương trình “homestay” đưa học sinh Lào đến ở nhà dân…

Đối với Thái Nguyên, thời gian qua, tỉnh cũng đã có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với một số địa phương của nước bạn Lào như: Thủ đô Viên Chăn và các tỉnh Luông Pha Bang, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn… Hiện, trên địa bàn tỉnh có gần 2.000 lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại 12 trường đại học, cao đẳng, trường văn hóa thuộc Bộ Công an.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202403/ky-niem-15-nam-ngay-truyen-thong-hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-tinh-thai-nguyen-15b165e/