Kỳ nghỉ tết Dương lịch 2022: Người dân thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng dịchTin khácCác sự kiện nổi bật trên địa bàn tỉnh năm 2021Công tác đối ngoại: Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 kéo dài 3 ngày (thứ 7, Chủ nhật, thứ 2 tức từ ngày 1-3/1/2022). Trong dịp nghỉ tết năm nay, tiết trời lạnh giá, có thời điểm còn kèm theo mưa phùn, vì vậy, lượng người dân ra đường đi chơi, mua sắm không đông đúc, náo nhiệt như nhiều năm trước đây. Trong 3 ngày nghỉ, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp, số lượng ca nhiễm mới tăng cao, song cơ bản người dân đã từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt góp phần kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.Ngày 1/1/2022, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Lạng Sơn đã ra văn bản số 01/BCĐ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, nâng cao mức độ hạn chế đối với một số hoạt động và một số loại hình dịch vụ trong thời gian 15 ngày (bắt đầu từ 22 giờ 00 phút ngày 2/1/2022 đến 22 giờ 00 phút ngày 17/1/2022), cụ thể như sau:

Khẩu trang, mũ bảo hiểm kín mít chỉ lộ đôi mắt, chị Nguyễn Thị Nga, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn nhanh tay đẩy xe đồ đã chọn ra quầy thanh toán của siêu thị VinMart (Trung tâm thương mại Vincom Plaza, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). Trong khi chờ thanh toán chị chia sẻ: Giờ tình hình dịch phức tạp, thực hiện các văn bản chỉ đạo phòng dịch của UBND thành phố, nghỉ tết dương lịch năm nay gia đình tôi không về quê nữa, đồng thời hạn chế đi chơi, tụ tập, chủ yếu mua đồ về nhà nấu ăn quây quần bên nhau nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch.

Trong ngày mùng 1 Tết Dương lịch, anh Triệu Văn Quân, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc đưa cả gia đình đến ăn đồ nướng Hàn Quốc ở Trung tâm thương mại Phú Lộc Plaza, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Anh chia sẻ: Mấy năm trước, cứ nghỉ lễ là nhóm bạn 5-7 gia đình cùng lên kế hoạch đi chơi xa hay tụ tập cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm nhưng giờ dịch phức tạp như thế này thì đành gác lại. Năm nay, gia đình tôi cho 2 con đến trung tâm thương mại này để vừa ăn vừa cho con vui chơi, bởi ở đây yêu cầu khách vào phải thực hiện check mã QR khai báo y tế, sát khuẩn tay, nói chung khá là yên tâm phòng dịch.

Khách hàng check mã QR trước khi vào quán cà phê tại Khu đô thị Vincom, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Nghỉ lễ, tết dài ngày thường là dịp để người dân đi lại thăm thân hay tụ tập bạn bè gặp nhau liên hoan. Tuy nhiên, năm nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa bàn trong tỉnh đang có số ca nhiễm mới hằng ngày tăng cao, tỷ lệ người mắc trong cộng đồng gia tăng, vì vậy, để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng dịch COVID-19 trong những ngày nghỉ tết Dương lịch 2022, các huyện, thành phố đã ban hành văn bản thông báo tới các hộ kinh doanh, người dân trong tỉnh hạn chế một số hoạt động tập trung đông người hoặc đi đến các vùng có dịch phức tạp. Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ lễ phải tuyệt đối tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 3/1/2022, trên địa bàn tỉnh đã có trên 2 nghìn ca F0 và có gần 800 ca đang điều trị tại các khu cách ly. Riêng thành phố Lạng Sơn đã có trên 300 ca F0, trong đó, ngày mùng 1 tết Dương lịch 2022 tăng mới 39 ca, trong số này có tới 21 ca trong cộng đồng. Trước tình hình đó, để kiểm soát dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố đã họp khẩn vào tối 1/1/2022 và ban hành Văn bản số 01/BCĐ về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Để tuyên truyền kịp thời tới người dân, trong 3 ngày đầu năm mới 2022, xe tuyên truyền lưu động của Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố hoạt động thường xuyên, liên tục tại tất cả các tuyến đường chính, khu vực chợ, nơi tập trung đông dân cư nhằm cung cấp các thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch cho người dân.

Bà Phạm Thị Thuận, Phó trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Lạng Sơn cho biết: Cùng với tuyên truyền lưu động, chúng tôi còn tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường 2 buổi/ngày. Cùng với đó, tạo mã QR tại các nơi công cộng như: cơ sở kinh doanh, cơ sở lưu trú, các điểm di tích, du lịch để phục vụ công tác truy vết và khai báo y tế kịp thời.

Bảo vệ tại Trung tâm thương mại Phú Lộc Plaza, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đo thân nhiệt đối với khách trước khi vào mua sắm

Cùng với tuyên truyền, các phường, xã trên địa bàn thành phố đã chỉ đạo cán bộ, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nắm bắt địa bàn, tuyên truyền và nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các hộ kinh doanh đêm tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Bà Lê Thị Nhiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho biết: Trước tình hình phức tạp của dịch, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, phường đã tăng cường các lực lượng đi tuần tra kiểm soát, gửi thông báo và hướng dẫn các hộ ký cam kết không vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Theo chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã tuyên truyền người dân thực hiện nâng cao mức độ hạn chế đối với một số hoạt động và một số loại hình dịch vụ trong thời gian 15 ngày (bắt đầu từ 22 giờ 00 phút ngày 2/1/2022 đến 22 giờ 00 phút ngày 17/1/2022). Theo đó, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng cho khách mang về, không phục vụ khách tại chỗ, và nếu hộ kinh doanh nào không chấp hành chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định.Qua nắm bắt thực tế của phóng viên trong 3 ngày tết Dương lịch, các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, nhất là các hộ kinh doanh quán ăn sáng, quán ăn đêm, các quán cà phê dọc trục đường Hùng Vương; nhiều quán ăn, quán cà phê các trục đường lớn như: Lê Lợi (phường Vĩnh Trại); Lý Thường Kiệt (khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ); Bà Triệu (phường Đông Kinh) cơ bản đã chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch, góp phần vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Bà Triệu Tố Nga, Chủ hộ kinh doanh số 38, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho biết: Hai ngày mùng 1 và mùng 2 tết Dương lịch quán tôi cũng không được đông đúc như trước đây do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngày dao động từ 5 đến 10 bàn, khách vào ăn rải rác các khung giờ khác nhau, bắt đầu từ 16 giờ chiều đến 22 giờ đêm. Thực hiện chỉ đạo mới của UBND thành phố về công tác chống dịch cũng như hướng dẫn của ngành chức năng, quán tôi đã trang bị nước rửa tay cho khách vào quán; kê bàn đảm bảo khoảng cách an toàn, bắt đầu từ 3/1/2022 thực hiện nghiêm quy định chỉ bán hàng mang về, không cho khách ăn tại chỗ và không mở cửa đến 23 giờ đêm.

Cao Lộc hiện đang là một trong số các địa bàn có nhiều ca F0 và vẫn tiếp tục phát hiện ca mắc mới mỗi ngày, tính từ 20/11/2021 đến 3/1/2022, toàn huyện đã có trên 400 F0. Do đó, để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, huyện đã có văn bản thông báo, yêu cầu đối với địa bàn hiện đang là điểm nóng như thị trấn Đồng Đăng tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; các địa bàn khác thì khuyến khích các nhà hàng, quán ăn bán mang về, hạn chế phục vụ khách tại quán, người dân trong huyện phải tuyệt đối tuân thủ quy định 5K trong phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Để đảm bảo an toàn phòng dịch 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 2022, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền phòng dịch, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại. Đặc biệt, tại cửa khẩu và khu trung chuyền hàng hóa cần kiểm soát tốt khai báo y tế, test nhanh COVID-19. Cùng với đó chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát và tổ chức tiêm vét mũi 1, mũi 2 cho những người dân chưa tiêm. Hiện nay tỷ lệ người tiêm vắc xin mũi 1, mũi 2 trên địa bàn huyện đã đạt trên 99,6% và đang tiêm mũi 3 cho những đối tượng đủ thời gian tiêm theo quy định.

Qua ghi nhận của phóng viên trong 2 ngày cuối năm cũ 2021 và 3 ngày đầu tiên của năm mới 2022 cho thấy, đa số người dân đều cơ bản nắm và hiểu rõ về mức độ nguy hiểm, sự lây lan của dịch bệnh và từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt trong thực hiện các quy định, khuyến cáo về phòng dịch theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Qua đó, tin tưởng và mong rằng, với sự tuyên truyền, cảnh báo thường xuyên của các cấp chính quyền, ngành chức năng, sự thích ứng an toàn, linh hoạt của người dân sẽ góp phần kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

– Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: Chỉ được bán hàng cho khách mang về, không phục vụ khách tại chỗ.
– Các hộ gia đình trên địa bàn: Không tổ chức mời khách dự các đám hỷ, tiệc mừng, giỗ chạp,…; không tổ chức ăn uống, liên hoan, tập trung đông người tại nhà.

– Đối với các gia đình có đám tang: Rút ngắn thời gian không để dài ngày và hạn chế tối đa việc tập trung đông người, không tổ chức ăn uống; tuân thủ quy trình, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
– Các cơ quan, đơn vị: Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, nếu cần thiết phải họp thì nên tổ chức bằng hình thức trực tuyến, trường hợp phải tổ chức họp tập trung thì giảm quy mô, ngồi giãn cách, đeo khẩu trang, không tổ chức ăn uống và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định.
– Yêu cầu tất cả công dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm 5K, không tụ tập đông người, không đến nhà người khác ăn uống, chỉ đi lại tiếp xúc khi thật sự cần thiết; khuyến khích tăng cường trao đổi thông tin, liên lạc bằng điện thoại, tin nhắn,…
– Đối với các điểm di tích, danh thắng, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo: Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người.

PHONG LINH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap/472434-ky-nghi-tet-duong-lich-2022-nguoi-dan-thich-ung-an-toan-linh-hoat-trong-phong-dich.html