Kỷ lục ngôi trường có nhiều thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Sáng nay 8/10, tại cổng Trường THPT chuyên Quốc học Huế cầu truyền hình trực tiếp đường lên đỉnh Olympia đang diễn ra. Sau 7 năm chờ đợi, cầu truyền hình quay trở lại với thầy và trò Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất các điều kiện để đảm bảo chương trình tuyệt đối an toàn, có tính kỷ luật, giáo dục cao, lan tỏa được giá trị và thông điệp của chương trình trong học sinh và Nhân dân.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, con người, truyền thống hiếu học, văn hóa, lịch sử của tỉnh Thừa Thiên Huế trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Vì vậy, ngoài tiết mục văn nghệ giới thiệu nét đặc sắc âm nhạc và truyền thống khoa bảng Huế với khán giả cả nước, chương trình còn quảng bá hình ảnh và du lịch Huế trong quá trình ghi hình phóng sự thí sinh dự thi và các cảnh quay lồng ghép.

Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Nhất quý II với tổng điểm 290, Nguyễn Minh Triết (trường THPT chuyên Quốc học Huế), đã xuất sắc mang cầu truyền hình Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 23 về với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đông đảo người dân đến xem và cổ vủ cho thí sinh Nguyễn Minh Triết.

Với chiến thắng ở vòng thi quý lần này, Nguyễn Minh Triết đã giúp Trường THPT chuyên Quốc Học Huế lập kỷ lục là ngôi trường có nhiều thí sinh lọt vào trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia nhất với 6 lần.

Trước đó, 5 gương mặt xuất sắc khác đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả xem truyền hình là Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (năm 2005), Nguyễn Mạnh Tấn (2008), Hồ Ngọc Hân (2009), Thái Ngọc Huy (2011) và Hồ Đắc Thanh Chương (2016).

Không chỉ vậy, trường THPT chuyên Quốc học Huế cũng là 1 trong 3 ngôi trường lập kỷ lục khi có đến 2 Quán quân Olympia, đó là thí sinh Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9) và Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16).

Nguyễn Minh Triết - nhất quý II xuất sắc mang cầu truyền hình trực tiếp năm thứ 23 về với Huế.

Trường THPT chuyên Quốc học Huế, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những năm tháng miệt mài học tập và tham gia hoạt động phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20. Và cũng từ đó, đặt nền móng để Người quyết định ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911.

Đặc biệt, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2280/QĐ-TTg xếp hạng Trường THPT chuyên Quốc học Huế là di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt.

Sau này Trường THPT chuyên Quốc học Huế cũng trở thành cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Thầy và trò của ngôi trường này luôn lưu giữ truyền thống yêu nước của vị lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và của những anh hình cách mạng của dân tộc.

Quang Thạnh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ky-luc-ngoi-truong-co-nhieu-thi-sinh-lot-vao-chung-ket-duong-len-dinh-olympia-post267723.html