Kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt xã Đồng Tâm

Huyện ủy Mỹ Đức (Hà Nội) vừa thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Tâm, hình thức khai trừ Đảng, do có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, bỏ vị trí công tác, ứng xử không đúng mực với cấp dưới.

Huyện ủy Mỹ Đức quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo ba lãnh đạo xã Đồng Tâm, gồm: ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Hoàng Thanh Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Lê Trường Huy, Phó Chủ tịch UBND xã. Ông Phạm Hồng Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Huyện ủy Mỹ Đức cũng quyết định cảnh cáo Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020, do buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến một số công dân tổ chức nhiều hoạt động gây mất an ninh, như tụ tập kéo đến trụ sở UBND xã, cản trở hoạt động của xã và công tác giải phóng mặt bằng; nghiêm trọng hơn là vụ việc bắt giữ 38 cán bộ, chiến sĩ tại Nhà văn hóa thôn Hoành. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm đã buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý đất đai; để cán bộ, đảng viên có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, phát ngôn không đúng với các văn bản của cấp trên; mất vai trò lãnh đạo, mất sức chiến đấu của Đảng ủy từ ngày 15 đến 22-4-2017.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34471002-ky-luat-nhieu-can-bo-chu-chot-xa-dong-tam.html