Kỷ luật hai cán bộ vụ xây núi nhân tạo giữa cánh đồng

Chiều 30/9, ông Trần Ngọc Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ký Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Ngoài ra còn kiểm điểm nghiêm túc đối với ông Hồ Trọng Tuấn, cán bộ địa chính - xây dựng xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi.

Theo kết luận thanh tra của đoàn kiểm tra liên ngành do sở xây dựng tỉnh Bạc Liêu chủ trì, các cán bộ trên để xảy ra sai phạm đề xuất cho chuyển mục đích sử dụng đất sai quy hoạch trong xây dựng công trình trên đất nông nghiệp; cán bộ phụ trách địa bàn nhưng để xảy ra công trình xây dựng không phép vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời.

Trước đó, một công trình núi nhân tạo mọc giữa đồng được xây dựng trên đất trồng lúa rộng khoảng 2 ha tại ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu từ nhiều năm qua. Công trình do bà Trần Sú Hoang làm chủ (ông Trần Ngân Hàng làm người đại diện).

Công trình này mọc lên gây xôn xao dư luận địa phương. Người dân lạ vì thấy có một ngọn núi nhân tạo lừng lững ngay bên trong khuôn viên. Qua phản ánh, ngành chức năng tiến hành kiểm tra thì phát hiện công trình xây dựng không phép và trên đất nông nghiệp.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc đối với 2 Phó Chánh Thanh tra Sở phụ trách địa bàn là ông Trần Nguyễn Thanh Tâm và ông Lê Văn Hòa.

Đến nay, đã có 4 cán bộ bị xử lý kỷ luật vụ "Biệt phủ" giữa đồng

TRỌNG LINH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ky-luat-hai-can-bo-vu-xay-nui-nhan-tao-giua-canh-dong-post203665.html