Kỷ luật cảnh cáo cô giáo trong vụ học sinh quỳ khóc đến kiệt sức

Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) đã có quyết định kỷ luật đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 12D4 vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng khi để xảy ra vụ việc học sinh quỳ khóc kiệt sức trước cửa lớp.

Trường THPT Đa Phúc đã đưa ra hình thức kỷ luật với cô giáo kéo lê học sinh trước cửa lớp

Thông tin về xử lý kỷ luật viên chức với cô giáo trường THPT Đa Phúc, huyện Sóc Sơn để xảy ra vụ việc học sinh quỳ khóc trước cửa lớp đến kiệt sức, hiệu trưởng trường này cho biết đã có quyết định kỷ luật mức cảnh cáo với giáo viên này.

Theo đó, cô Nguyễn Thị Phượng, giáo viên dạy môn giáo dục công dân trường THPT Đa Phúc bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì vi phạm đạo đức nhà giáo.

Trước đó, chi bộ nhà trường cũng hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, thi hành kỷ luật Đảng với cô Nguyễn Thị Phượng.

Như vậy, sau hơn 3 tháng xảy ra vụ học sinh quỳ khóc trước cửa lớp đến kiệt sức, sau khi chờ kết quả điều tra của cơ quan công an, Trường THPT Đa Phúc đã thông tin kỷ luật cô giáo.

Qua báo cáo xác minh, cô Nguyễn Thị Phượng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D4 vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng khi để xảy ra vụ việc học sinh quỳ khóc kiệt sức trước cửa lớp. Sau khi sự việc xảy ra, cô Phượng nhận lỗi chậm, bao biện cho bản thân.

Cũng theo kết quả xác minh, cô Phượng còn thu tiền học thêm và học tiếng Anh bổ trợ đầu năm học 2022-2023, đến cuối năm học còn thừa 26,5 triệu đồng nhưng cô không thông báo cho học sinh, cha mẹ học sinh.

Nhà trường không có chủ trương tổ chức học sinh đi thực tế nhưng cô Phượng tự thu 715.000/học sinh tiền đi thực tế. Nhà trường đã thông báo trả lại số tiền trên cho học sinh.

Để có quyết định xử lý trên đây, hội đồng sư phạm nhà trường họp, lấy phiếu kín về việc kỷ luật cô Phượng. Kết quả, 4/82 người có mặt tại cuộc họp đồng ý xử lý kỷ luật cô Phượng mức khiển trách (chiếm 5%); cảnh cáo có 63/82 người đồng ý (chiếm 77%); buộc thôi việc có 15/82 người tán thành (chiếm 18%).

Sự việc xảy ra từ ngày 29-9-2023. Theo tường trình của cô Phượng, em N.T.K.C. là Bí thư lớp, được giao nhiệm vụ đặt bánh sinh nhật nhưng em đặt khác với thống nhất của cô giáo chủ nhiệm.

Sau khi trao đổi, cô Phượng bảo học sinh C. ra đứng ở cửa lớp, không cho vào để em tự giải quyết chiếc bánh mình đặt.

Nữ sinh này đã quỳ xuống ở cửa lớp và cô Phượng đã kéo áo học sinh này. Cô Phượng thừa nhận đây là hành động chưa chuẩn mực, xử lý nóng vội, gây hiểu lầm.

Trước hình ảnh học sinh quỳ khóc, giáo viên kéo lê học sinh ngoài hành lang, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phúc kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm nếu có vi phạm, báo cáo Sở trong ngày 2-10.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ky-luat-canh-cao-co-giao-trong-vu-hoc-sinh-quy-khoc-den-kiet-suc-post563816.antd