Kỳ lạ về loài cây 500 tuổi với tên gọi ' máu rồng'

Loài cây có tên khoa học Dracaena Cinnabari, là biểu tượng của quần đảo Socotra. Nhựa của loài cây màu đỏ nên gọi là 'máu rồng', dùng làm thuốc và mỹ phẩm...

Cây máu rồng hay còn gọi là long huyết, là một trong những loài cây kỳ lạ nhất thế giới

Huyết rồng mọc trên hòn đảo Socotra, là hòn đảo lớn nhất Ấn Độ Dương

Nhìn từ xa, chúng tựa như những chiếc ô hay chiếc nấm khổng lồ

Tán lá cây lớn tạo bóng râm, che chắn ánh nắng trực tiếp cho những cây non bên dưới

Phải mất 10 năm để cây đạt độ cao 1,2m nhưng sau đó huyết rồng lại phát triển khá nhanh

Tuổi thọ của huyết rồng lên tới 500 năm

Thân cây tròn đơn, tán xòe rộng với các cành tựa như những mạch máu khổng lồ

Những chiếc lá dài thon ngọn, được thay mới sau 3-4 năm

Huyết rồng có hoa giống hoa loa kèn nhỏ, màu trắng hoặc xanh nhạt

Phải mất 5 tháng quả huyết rồng mới chín đỏ

Nhựa của cây có màu đỏ tươi như máu, vị chua nồng

Khi khô, chúng giống như những giọt ngọc trong suốt

Người dân bản địa dùng “máu rồng” làm thuốc chữa vết thương, đau bụng, viêm họng, hạ sốt

Không những làm thuốc, huyết rồng còn làm từ vecni, keo dính… đến sản xuất mỹ phẩm, son môi…

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ky-la-ve-loai-cay-500-tuoi-voi-ten-goi-mau-rong-post559977.antd