Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Giảm thời gian báo cáo, tăng thời gian thảo luận tại hội trường

Chiều ngày 20/10, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội (VPQH) đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tọa cuộc họp báo

Tham dự buổi họp báo có Tổng thư ký, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc, các phó Tổng thư ký VPQH, đại diện các Ủy ban của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông cùng đông đảo các phóng viên báo chí trong và ngoài nước.

Thông tin về chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, đại diện VPQH cho biết, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành làm việc 26 ngày từ 23/10 - 24/11/2017. Trong đó, thời gian xây dựng Luật là 11 ngày; giám sát tối cao và xem xét thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước là 15 ngày.

Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án Luật, cho ý kiến 9 dự án Luật (gồm Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật thủy sản (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; cho ý kiến 9 dự án Luật, trong đó có một số dự án Luật quan trọng đã và đang nhận được sự quan tâm của xã hội như Luật Quy hoạch, Cạnh tranh, Nợ công, Phòng chống tham nhũng, An ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt...

Tổng thư ký, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh phúc phát biểu

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân giữa hai kỳ họp...

Về phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội vẫn sẽ dành thời gian là 3 ngày. Nội dung, chủ đề, người trả lời chất vấn sẽ căn cứ trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm và phê chuẩn việc bổ nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Toàn cảnh buổi họp báo

Nói về những điểm mới trong công tác tổ chức, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, để tạo điều kiện cho cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, nắm bắt kịp thời nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp, trong chương trình nghị sự, Quốc hội dự kiến bố trí 11 ngày trong tổng số 26 ngày làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp về 13 nội dung, trong đó có 2 nội dung lần đầu tiên bố trí thảo luận tại phiên họp toàn thể của Quốc hội bao gồm mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội cũng chủ trương giảm thời gian trình bày báo cáo tại hội trường (không quá 15 phút trừ những báo cáo quan trọng mang tính tổng hợp), tăng thời gian cho các đại biểu thảo luận tại hội trường.

Một góc tòa nhà Quốc hội

Cũng tại cuộc họp báo chiều nay, đại diện VPQH cũng đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên báo chí liên quan đến việc quy định lựa chọn cơ quan báo chí được tham dự các cuộc họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội; căn cứ để miễn nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội; những nội dung mới của các dự thảo Luật nhằm giải quyết một số tồn tại bất cập hiện nay hoặc còn nhiều ý kiến như Luật nợ công, Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt...

Kết luận buổi họp báo, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc mong rằng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quốc hội, phản ánh trung thực, khách quan các nội dung của kỳ họp nhằm đưa đến thông tin đầy đủ cho cử tri và nhân dân cả nước.

Đình Dũng

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/ky-hop-thu-4-quoc-hoi-khoa-xiv-giam-thoi-gian-bao-cao-tang-thoi-gian-thao-luan-tai-hoi-truong.html