Kỳ cuối: Cần có giải pháp quyết liệt và căn cơ hơn

Dù chính quyền địa phương và lực lượng Công an tăng cường truy quét, nhưng chưa có giải pháp lâu dài khiến tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực Thác Trắng, Đồi Sim và Bãi Thải thuộc mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam) vẫn tồn tại dai dẳng và nhức nhối suốt nhiều năm qua.

“Vàng tặc” cày nát từ trên đồi xuống thung lũng để tuyển vàng.

Sau chuyến ghi nhận thực tế hoạt động khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu, nhóm P.V đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Sự- Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh. Theo ông Sự, mặc dù chính quyền địa phương, lực lượng Công an thường xuyên tổ chức truy quét nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu vẫn tồn tại dai dẳng từ khi Công ty TNHH Bồng Miêu hết thời hạn khai thác vào năm 2016.

Cuối năm 2022, xuất hiện tình trạng nhiều đối tượng đưa xe cơ giới vào tại khu vực Thác Trắng để làm vàng với quy mô lớn. Trước tình hình đó, đầu năm 2023, UBND huyện Phú Ninh thành lập 1 chốt kiểm soát tại Hố Ráy, ngay trên đường vào Thác Trắng và Công an huyện Phú Ninh cắt cử Công an chính quy trực chốt 24/24. Chốt này làm nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ phương tiện cơ giới vào khu vực Thác Trắng và thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác vàng trái phép, báo cáo cấp trên đề xuất biện pháp xử lý. Những phương tiện xe múc, xe tải đưa vào Thác Trắng nhằm mục đích gì phải được chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát chặt. Khi qua chốt phải xuất trình giấy xác nhận do UBND xã cấp, phương tiện vào ra được lực lượng chốt kiểm tra.

Từ khi thành lập chốt đến cuối năm 2023, tình trạng hoạt động trái phép tại Thác Trắng được kiểm soát chặt. Nhưng sau đó, nhận thấy tình hình Thác Trắng ổn định và Công an xã được tăng cường 8 cán bộ nên Công an huyện tham mưu UBND huyện bỏ chốt Hố Ráy. Đồng thời tăng cường thêm 2 chốt tại Đồi Sim và Đập Thải để đảm bảo trật tự cho đơn vị thực hiện phương án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

“Vàng tặc” cày nát từ trên đồi xuống thung lũng để tuyển vàng.

“Từ khi bỏ chốt Hố Ráy, tình hình làm vàng trái phép tại Thác Trắng bắt đầu hoạt động trở lại. Nhận thấy tình hình khai thác vàng trái phép tại Thác Trắng diễn biến phức tạp, trong cuộc họp tại Công an tỉnh, tôi cũng đã có ý kiến. Trước Tết, các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Phú Ninh thành lập nhiều tổ truy quét ở Thác Trắng. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn thì tình trạng này lại tái diễn”, ông Sự nói..

"Thời điểm cận Tết Nguyên đán, UBND xã kiểm tra phát hiện có 9 nhóm đối tượng sử dụng phương tiện cơ giới (xe đào, xe tải) khai thác vàng trái phép tại Thác Trắng với quy mô lớn. Ngay sau đó, địa phương đã làm báo cáo gửi UBND huyện đề nghị triển khai lại chốt kiểm soát ở Hố Ráy không cho các đối tượng vận chuyển máy móc, phương tiện, vật dụng vào khu vực Thác Trắng để khai thác vàng trái phép. Đồng thời chỉ đạo Công an huyện khẩn trương tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét, lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung.

“Chiều 19-2, tôi và cán bộ nông nghiệp xã bất ngờ vào Thác Trắng kiểm tra phát hiện có 1 đối tượng sử dụng xe tải chở đất làm vàng nên đưa về bàn giao cho Công an xã lập hồ sơ xử lý theo quy định”, ông Sự thông tin thêm.

Công an xã Tam Lãnh lập biên bản 1 đối tượng khai thác vàng trái phép.

Trong lúc ghi nhận hiện trường vào sáng 22-2, thì nhóm P.V gặp 1 tổ công tác của Công an xã Tam Lãnh đang tổ chức truy quét tại Thác Trắng. Một cán bộ Công an cho biết, lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp với Công an huyện, lực lượng địa phương tổ chức truy quét tại Thác Trắng và Đồi Sim, Bãi Thải đập phá nhiều máy móc, dụng cụ làm vàng, đốt lán trại và lập biên bản nhiều đối tượng làm vàng trái phép. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng Công an đi truy quét, các đối tượng cảnh giới liền thông báo đồng bọn rời khỏi hiện trường, cất giấu máy móc, phương tiện khiến công tác kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tương đối mỏng trong khi địa bàn quá rộng và các đối tượng làm vàng lì lợm, đẩy đuổi xong liền vào làm lại nên rất khó xử lý dứt điểm.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Quốc Danh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết, qua công tác kiểm tra tình hình khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, UBND huyện nhận thấy tình hình khai thác vàng trái phép vẫn diễn biến phức tạp mặc dù các lực lượng chức năng tăng cường truy quét, thành lập 3 chốt kiểm soát nhưng chưa thực sự phát huy hiệu quả trong công tác ngăn chặn, xử lý đặc biệt tại khu vực Đập Thải, Đồi Sim, Thác Trắng. Tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra công khai, có quy mô lớn và sử dụng xe cơ giới hoạt động cách chốt kiểm soát từ 200-300m (chốt tại khu vực Đập Thải) nhưng chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời.

“Ngày 20-2, UBND huyện đã có văn bản gửi Công an huyện, các Phòng chức năng của huyện, UBND xã Tam Lãnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép. Các đơn vị, lực lượng báo cáo kết quả, hiệu quả hoạt động và các khó khăn trong hoạt động của các chốt kiểm soát đã được thành lập; kiến nghị, đề xuất cụ thể để tăng cường hiệu quả hoạt động hoàn thành trước 28-2-2024”, ông Danh thông tin.

Thiết nghĩ, để “xóa sổ” tình trạng khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu, UBND tỉnh cần chỉ đạo UBND huyện, Công an huyện và các đơn vị liên quan có biện pháp quyết liệt và căn cơ hơn.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ky-cuoi-can-co-giai-phap-quyet-liet-va-can-co-hon-post291231.html