Kỳ 3: Người dùng mạng bị 'nhiễm độc'

Những hậu quả tiêu cực mà những Tiktoker, YouTuber tạo ra từ các clip có nội dung 'bẩn' là vô cùng lớn. Bên cạnh đó, những hành vi của họ lại 'gậy ông đập lưng ông', khiến chính bản thân họ phải chịu hình phạt của pháp luật.

Cần xử lý nghiêm các Tiktoker, YouTuber thông tin sai, đăng tải nội dung “bẩn”:

Clip Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông nằm trên yên xe điều khiển xe được đăng tải lên Tiktok. Ảnh chụp từ clip

Mạng ảo, hậu quả thật

Một trong những việc mà không ít Tiktoker làm thời gian qua là đến những nhà hàng ăn, sau đó khen chê bất chấp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, việc làm ăn của người khác. Nhiều Tiktoker không ngần ngại cắt ghép clip khiến cộng đồng mạng hiểu nhầm. Một số người còn biến Tiktok thành kênh kiếm tiền trung gian khi liên kết tài khoản với các trang chứa nội dung 18+ có thu phí hoặc cá độ trực tuyến, đánh bạc,...

Nguy hiểm hơn, khi “khán giả” của những clip trên mạng là trẻ em, các em sẽ rất dễ học theo, thậm chí bị ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý. Điển hình như trường hợp em học sinh 10 tuổi ở TP Hồ Chí Minh phải nhập viện trong tình trạng vẹo cổ, đầu nghiêng sang một bên sau khi bắt chước một trò chơi nguy hiểm trên mạng xã hội hay trường hợp 4 em học sinh ở Vĩnh Phúc bắt chước video trên Tiktok rồi rủ nhau lên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ném đá vào ôtô đang lưu thông,...

Như vậy, mặc dù những hình ảnh, clip được các Tiktoker, YouTuber đăng tải lên mạng ảo nhưng hậu quả họ gây ra lại rất lớn, thậm chí khiến bản thân họ phải chịu hình thức xử phạt của pháp luật.

Năm 2020, Hưng Vlog phải nộp tổng số tiền 17,5 triệu đồng vì đăng video nấu cháo gà nguyên lông và lấy cắp tiền trong heo đất. Năm 2022, CA quận Đống Đa, Hà Nội đã xử lý 2 trường hợp V.M.H và T.D.H (trú tại Trung Liệt và Láng Thượng) về hành vi sử dụng trái phép trang phục CAND để đăng tải clip trên TikTok nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, trong khi cả hai người này đều không công tác trong lực lượng CA. Cũng trong năm 2022, Tiktoker có tên H.M bị xử phạt 10 triệu đồng vì nội dung nói xấu người miền Trung.

Năm 2022, CA Hà Nội cũng đã xử phạt hai “quái xế” tuổi teen, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, lái xe máy bằng chân trên đại lộ Thăng Long để quay clip đăng Tiktok. Tại CQCA, một “quái xế” thừa nhận mình chính là thanh niên trong video với hành vi dùng chân điều khiển xe máy chở theo bạn, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh vi phạm của cả hai được ghi lại bằng điện thoại sau đó phát trực tiếp lên mạng xã hội Tiktok cá nhân nhằm mục đích câu like, câu view.

Nhận án tù vì đăng nội dung nguy hiểm

Ngày 2/2, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (nghề nghiệp: người mẫu, SN 1989) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Ngọc Trinh mặc dù không có giấy phép lái xe phân khối trên 150cc (bằng A2), nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2023, Ngọc Trinh đã rủ thầy dạy lái xe là Trần Xuân Đông đến các tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức để cùng thực hiện các động tác như thả hai tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe mô tô phân khối lớn.

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh chỉ đạo, phân công Nguyễn Thị Thúy K (trợ lý của Ngọc Trinh), Nguyễn Thanh L (lái xe của Ngọc Trinh) và Tăng Duy Kh (bạn của L) chuẩn bị điện thoại, flycam để quay lại quá trình Ngọc Trinh và Đông thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, sau đó biên tập và đăng tải lên mạng xã hội. Hành vi của Ngọc Trinh và Đông đã xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa tới tính mạng và sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội.

Tại phiên tòa, Ngọc Trinh bày tỏ sự ăn năn hối hận, cho biết trong thâm tâm vẫn nghĩ mình phải làm theo quy định của pháp luật nhưng chỉ vì phút bốc đồng đã phạm tội, khi nhận ra sai trái thì đã quá muộn. Ngọc Trinh cho biết, đây là bài học quá lớn đối với cô.

Trước đó, ngày 19/10/2023, CATP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh về tội "Gây rối trật tự công cộng". Lệnh bắt tạm giam Ngọc Trinh trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 19/10.

Về vụ án này, TS. luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, việc cơ quan điều tra khởi tố Ngọc Trinh về tội "Gây rối trật tự công cộng" là phù hợp với quy định của pháp luật. Với những thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Ngọc Trinh đã thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn mà không có giấy phép lái xe phù hợp, gây phản cảm.

Ngoài ra, cô gái này còn đăng tải những hình ảnh, clip này lên mạng xã hội với nhiều người theo dõi nên có thể gây ra những tác động tiêu cực về tâm lý cho giới trẻ trong xã hội. Nếu chỉ là hành vi vi phạm về giao thông đường bộ của một người bình thường thì có thể xử phạt hành chính là phù hợp.

Tuy nhiên, cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá Ngọc Trinh là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng xã hội, hành vi của những nghệ sĩ, những người nổi tiếng sẽ dễ tác động trực tiếp đến tâm lý, hành động, thói quen của giới trẻ. Bởi vậy, hành vi vi phạm pháp luật của người nổi tiếng có thể gây ra dư luận xấu, có thể tác động đến tâm lý của nhiều người theo hướng tiêu cực nên đã xử lý quyết liệt hành vi này để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

(Còn nữa)

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-3-nguoi-dung-mang-bi-nhiem-doc-370650.html