Kỳ 2: 'Thần y núi Tản' cùng phương thuốc 'xóa sổ' các bệnh gout

Sớm theo mẹ trèo đèo, lội suối, lên rừng hái thuốc, lương y Lý Thị Bích Huệ (ngụ xã Ba Vì, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) nổi tiếng với bài thuốc bí truyền đánh tan bệnh xương khớp, được rất nhiều biết đến và yêu mến.

Điều kỳ lạ chỉ sau khi dùng 30 thang thuốc

Được biết, lương y Huệ sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống bốc thuốc lâu đời. Theo lời chia sẻ của một số hàng xóm, cả bà ngoại, bà nội và mẹ của lương y cũng đều bén duyên với nghề bốc thuốc từ khi còn rất nhỏ. Đến nay, lương y Huệ đã là truyền nhân thứ 5, thứ 6 của dòng tộc.

Vốn là một nữ nhân chân yếu tay mềm, lương y cũng sớm thấm đượm nắng mưa núi rừng để có được những lá thuốc chất lượng nhất cho người bệnh. Kế thừa tinh hoa núi rừng, tình hoa của cha ông với đủ các bí truyền bách bệnh, lương y Huệ luôn cố gắng học hỏi, sáng tạo với mong muốn “càng nhiều người khỏi bệnh càng tốt”.

Ý niệm “lương y như từ mẫu” đã ngấm vào máu thịt, vào xương cốt của lương y như một điều nhắc nhở hàng ngày, hàng giờ “người ta có bệnh thì mới tìm đến mình. Còn việc của mình là làm hết cách để chữa khỏi cho bệnh nhân”, lương y chia sẻ.

Thật vậy, là người “học một biết mười”, đến nay số lượng bệnh nhân tìm về núi Tản linh thiêng ngày một nhiều, đặc biệt là các bệnh nhân về xương khớp. Xương khớp là một trong những bệnh có triệu chứng đa dạng và phức tạp nhất. Cụ thể nói về bệnh xương khớp, lương y Huệ cho biết, đây là một loại bệnh lý rối loạn chuyển hóa purine trong cơ thể. Từ đó, làm tăng hoặc giảm thải axit uric trong máu gây ra các triệu chứng đau cấp ở các khớp ngón chân và xuất hiện các cục tophi (hay còn gọi là u cục) ở quanh khớp, vành tai, mắt cá chân. Thậm chí, có thể gây ra sỏi thận hoặc suy thận mạn… Bệnh thường xảy ra ở những người béo phì, đa số là nam giới ở độ tuổi từ 35 trở lên.

Lương y Lý Thị Bích Huệ

Hầu hết các bệnh nhân sau khi chẩn đoán bệnh thường phải sử dụng phương pháp chữa bằng thuốc Tây. Phương pháp chữa bệnh này có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm như suy thận, viêm loét dạ dày, tá tràng, ruột non, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, tăng nguy cơ loãng xương... Vì vậy, các bệnh nhân này thường có liệu trình uống thuốc dài hơn bình thường.

Sau nhiều năm nghiên cứu, lương y đã bào chế ra bài thuốc chữa xương khớp rất hiệu quả mà không gây biến chứng. Ban đầu chỉ là những người dân quanh vùng đến lấy thuốc, sau đó, tiếng lành đồn xa,công hiệu và tác dụng của bài thuốc đã khiến tên tuổi của lương y Huệ được nhiều bệnh nhân mắc gout khắp gần xa biết đến.

Anh Lê Khắc Phong (45 tuổi, trú tại Ứng Hòa, TP. Hà Nội) cho biết, anh phát hiện mình bị xương khớp từ nhiều năm trước. Sau khi uống thuốc Tây y, anh bị biến chứng dẫn đến suy thận. Rất may, anh mới bị suy thận ở giai đoạn đầu nên việc khắc phục không quá khó khăn.

Anh chia sẻ: “Trước khi gặp lương y, tôi thường xuyên mất ăn, mất ngủ vì những cơn đau hành hạ. Tôi còn tưởng mình sẽ phải sống chung với căn bệnh quái ác này cả đời, nhưng may mắn cách đây vài tháng, tôi nhận được thông  tin của lương y qua một tờ báo của cụ hàng xóm. Lúc này, dù chưa thật sự tin tưởng nhưng tôi vẫn tìm đến và thật bất ngờ, chỉ uống vài thang thuốc của lương y, tôi đã ăn ngủ tốt hơn, chức năng thận được cải thiện rồi phục hồi hẳn. Mới đây, đi khám lại, các bác sĩ cho biết, lượng axit uric trong máu đã giảm xuống và đang ở  mức bình thường”.

Anh Phong chia sẻ thêm: “Điều kỳ lạ với tôi là  chỉ sau 30 ngày sử dụng thuốc đều đặn, tôi đã thoát khỏi căn bệnh tai quái. Hiện tại tôi vẫn sử dụng thêm một số các loại thuôc lá để mát gan cũng như bổ trợ thêm cho cơ thể sau thời gian dài sử dụng thuốc Tây”.

Xóa tan mọi nỗi lo bệnh xương khớp

Một bệnh nhân đặc biệt khác là bác Nguyễn Hữu Tiến (60 tuổi, ngụ Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) vui vẻ cho biết, bác đã bị xương khớp 10 năm nay và dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh không tiến triển. Do dùng thuốc Tây lâu ngày nên dạ dày của bác còn bị viêm loét nghiêm trọng.

Bài thuốc trị bệnh xương khớp của lương y Huệ

“Tôi cứ dừng uống thuốc Tây là các cơn đau nhức lại tìm tới hành hạ. Các khớp ngón chân của tôi đều sưng to khiến tôi không thể đi lại. Tôi rất tự ti và ngại tiếp xúc với mọi người. Nhưng sau khi uống 2 thang thuốc của lương y, các khớp biến dạng trên cơ thể tôi dần dần tan biến, bệnh viêm loét dạ dày cũng được chữa khỏi”, bác Tiến vui mừng chia sẻ.

Cùng tâm trạng, chị Nguyễn Thị Hải (35 tuổi, ngụ Hải Dương) cho biết, bố của chị đã mắc bệnh xương khớp hơn 5 năm nay. Mới đầu, ông dùng thuốc Tây điều trị, nhiều loại thuốc đắt tiền từ Đức, Pháp, Hàn Quốc được người thân gửi về cũng chỉ giúp ông dứt cơn đau được thời gian ngắn. Và cứ hết thuốc, bệnh lại tái phát khiến bố chị đau đớn triền miên. Một lần vô tình đọc được bài báo viết về lương y, chị Hải vội tìm đến nhờ nữ lương y bốc thuốc. Không ngờ sau nửa năm uống, hiện tại bố chị đã có thể đi lại bình thường và các cơn đau gần như không còn xuất hiện nữa.

“Da dẻ bố tôi hồng hào hẳn lên, ông cũng không còn mất ngủ hằng đêm. Mới đây đi khám tổng thể, mọi chỉ số của bố tôi đều ở mức bình thường, mừng nhất là lượng axit uric trong máu đã ở mức cho phép”, chị Hải nói thêm.

Hiện tại, lương y Huệ không nhớ nổi đã chữa trị cho bao nhiêu bệnh nhân. Ước tính mỗi năm có hàng trăm bệnh nhân tới khám. Nhìn chồng sổ sách lưu lại tại nhà lương y, chúng tôi phần nào hiểu được công việc chữa bệnh đầy vất vả, áp lực của chị.

Để tìm hiểu thông tin về lương y Lý Thị Bích Huệ và bài thuốc đặc trị xương khớp, bạn đọc xin liên hệ số điện thoại: 0934.179.542 – 0938.028.815

Hà Trần

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ky-2-than-y-nui-tan-cung-phuong-thuoc-xoa-so-cac-benh-gout-6398.html