Kỳ 1: Con trẻ chịu đủ thiệt thòi vì bố mẹ chia đôi ngả

Ly dị là chuyện của người lớn, sống trong một gia đình không đủ tình thương yêu của bố, của mẹ đã là những thiệt thòi cho những đứa trẻ. Thế nhưng không những không tìm cách hạn chế tối thiểu sự tổn thương đến con trẻ, những ông bố bà mẹ trong nhiều cuộc chia ly lại nhẫn tâm đưa con vào cửa tử.

Đằng sau những lời ru chia đôi

Cặp đôi Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn, những kẻ đã bạo hành bé gái 3 tuổi đến chết.

Bị người tình của bố bạo hành đến chết

Tháng 11/2022, TAND TP HCM đã tuyên án tử hình với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN trú tại Gia Lai) về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Vụ án này đã gây rúng động dư luận vì sự tàn bạo, nhẫn tâm của người phụ nữ trẻ tuổi với con ruột của người tình. Theo cáo trạng, N.T.V.A (SN 2013) là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) và chị N.T.H. Tháng 8/2020, Thái và chị H. li hôn. Thái được TAND Quận 1 giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu A. Khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, trú tại Gia Lai) đến chung sống với Thái tại căn hộ ở quận Bình Thạnh, cháu A cũng ở cùng với Thái và Trang từ thời gian này.

Trong thời gian dài cùng sống chung, Trang đã hành hạ bé bất kể thời gian nào. Lúc Trang hành hạ đánh V.A thì Thái cũng biết và có cùng Trang chửi, đánh con.

Trang đã hành hạ VA dã man, tàn khốc trong thời gian dài (đánh liên tục, nắm tóc, đánh và bắt cởi hết quần áo, chui vào chuồng chó, quỳ gối trong chuồng với chó, dùng cây gỗ đánh…) theo dữ liệu từ trích xuất các camera.

Riêng ngày 22/12/2021, bé A. bị hành hạ dã man trong nhiều giờ đồng hồ, dẫn đến tử vong trước khi được đưa vào BV. Sau khi vụ việc xảy ra, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Theo kết luận giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định bé V.A. tử vong do phù phổi cấp, sốc chấn thương.

Người tình của mẹ đóng 10 chiếc đinh vào đầu…

Ngày 17/1/2022, bé Đ.N.A. (SN 2018) được đưa vào BV đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân và có nhiều vết xước ở vùng đầu. Khi đó, các bác sĩ tại BV tiến hành sơ cứu, chụp X-quang, chụp cắt lớp và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ của bé gái. Nạn nhân được lập tức chuyển đến BV đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.

Qua thăm khám ban đầu, BV nghi vấn trường hợp của N.A. có dấu hiệu bất thường nên trình báo cơ quan CA. Theo hồ sơ của BV đa khoa huyện Thạch Thất, lịch sử bệnh án của nạn nhân khá nhiều. Cụ thể, A. từng phải cấp cứu vì ngộ độc thuốc trừ sâu, sau đó là phát hiện dị vật đường tiêu hóa. Khi nhập viện ngày 17/1, bé gái cũng mới bị gãy xương, phải bó bột.

Sau gần 2 tháng điều trị tích cực, bé N.A đã tử vong tại BV. Nguyên nhân được xác định do viêm não, chết não vì bị đóng 10 chiếc đinh xuyên qua xương, xuyên qua mang cứng găm vào não.

Ngay trong ngày 18/1, đã triệu tập Nguyễn Thị Luyến (SN 1995 trú xã Canh Nậu; mẹ đẻ bé N.A) và Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất), người tình của Luyến lên làm việc và xác định Huyên là người đã hành hạ dã man bé N.A.

Tháng 10/2022, vụ án được đưa ra xét xử. Cáo trạng xác định, sau khi ly hôn, chị L làm việc tại một xưởng mộc ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất). Quá trình làm việc tại đây, chị L có quen biết và nảy sinh tình cảm với Huyên – người đang làm việc tại một xưởng mộc khác ở xã Hữu Bằng.

Thời gian sau đó, chị L và Huyên đưa cháu A đến thuê phòng trọ ở thôn Mục Uyên 1 (xã Tân Xã, Thạch Thất) để chung sống như vợ chồng.

Đến cuối tháng 10/2021, chị L cùng Huyên đưa cháu A chuyển đến thuê phòng trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm (Thạch Thất). Hàng ngày, Huyên và chị L đi làm thuê ở xưởng gỗ, gửi cháu A tại nhà bà K.T.H (SN 1977, trú tại thôn Phú Đa 1, Cần Kiệm) để thuê trông giúp.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L, Huyên thấy cháu A có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và giết cháu A để không phải nuôi dưỡng, không để cháu A làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và L.

Lần cuối cùng, ngày 17/1/2022, Huyên dùng tạ nặng 2kg đóng liên tiếp 10 chiếc đinh loại dùng cho súng bắn đinh, màu đồng, dài hơn 2cm vào đầu cháu bé.

Mẹ đẻ và bố dượng cùng bạo hành đến chấn thương sọ não

Ngày 29 - 30/3/2020, bé N.N.M.M (SN 2017) sau khi chịu 6 trận đòn của mẹ đẻ và cha dượng đã nhập viện trong tình trạng đa chấn thương và qua đời do chấn thương sợ não.

Tháng 8/2020, Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, mẹ của bé M.M) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú tại Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị khởi tố, tháng 11/2020, phiên tòa xét xử 2 bị cáo này được diễn ra.

Cáo trạng xác định, năm 2018, sau khi ly hôn, Lan Anh nhờ mẹ đẻ ở huyện Đông Anh nuôi dưỡng con gái Nguyễn Ngọc Minh Minh, rồi kết hôn với Tuấn. Cuối năm 2019, Lan Anh và Tuấn thuê căn hộ mini ở quận Đống Đa để sinh sống, mua ma túy về cất giấu và sử dụng dần.

Ngày 5/3, hai người đón bé Minh về sống chung. Từ ngày 9/3, cháu Minh thường xuyên bị vợ chồng Tuấn đánh, phạt với lý do không nghe lời.

Sáng 29/3, bé M. đòi ăn bánh gạo trong bữa sáng và bị Tuấn phạt quỳ trong chậu nhựa đến khi xin lỗi mới được tha. Từ đó đến 2h hôm sau, Tuấn và Lan Anh 6 lần dùng cán chổi nhựa, kim loại, kim khâu đánh khắp người bé M. Hành vi này khiến bé M. chấn thương sọ não và tử vong trước khi được đưa vào BV.

(Còn nữa )

Minh Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-1-con-tre-chiu-du-thiet-thoi-vi-bo-me-chia-doi-nga-339438.html