Kỳ 1: Băng nhóm 'áo cam' và những 'tay anh chị' sắp hầu tòa

Ngông cuồng, coi thường tính mạng và tài sản của người khác, bất chấp pháp luật, Trí 'nhảm' lên mạng xã hội hứa cho từ 100 - 400 ngàn đồng/người để kêu gọi lập băng nhóm mặc 'áo cam', mang hung khí, lái xe máy thành đoàn gây náo loạn đường phố, hung hăng đập phá tài sản của quán ốc, tấn công người dân gây thương tích… Chưa dừng lại, băng nhóm 'áo cam' này còn hẹn đánh nhau với băng nhóm côn đồ khác, nhưng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM phối hợp các đơn vị Công an liên quan trấn áp, bắt giữ kịp thời.

Ngày 04/9/2023, nguồn tin của Chuyên đề Công an TPHCM nhận được tin, TAND TPHCM đã ban hành quyết định đưa vụ án liên quan đến băng nhóm "áo cam" ra xét xử sơ thẩm từ ngày 11 đến 14/9/2023. Đây là vụ án được người dân TPHCM đặc biệt quan tâm.

Đập phá tài sản, gây thương tích cho người vô tội

Vào giữa năm 2020, clip ghi lại cảnh băng nhóm giang hồ mặc áo màu cam, mang hung khí gây náo loạn đường phố, lao vào đập phá một quán ốc ở Q.Bình Tân, khiến dư luận bức xúc. Sau đó, Công an TPHCM đã trấn áp, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan cùng hàng loạt "tay anh chị” giang hồ khác là băng nhóm đối thủ của băng nhóm "áo cam". Được biết, số lượng bị cáo trong vụ án này lên đến 94 người, dự kiến được xét xử trực tuyến. Một điểm cầu tại trung tâm Phòng xét xử trực tuyến (trụ sở TAND TPHCM) và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Chí Hòa thuộc Công an TPHCM.

Cụ thể, vào đầu tháng 6/2020, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cả trăm đối tượng đi trên xe máy chạy thành đoàn (các đối tượng đều mặc áo màu cam), nẹt pô, rồ ga, hò hét, giơ hung khí (gậy gộc, chĩa, dao, mác, mã tấu...) gây náo loạn trên đường vào đêm 05/6/2020. Trước đó, do có mâu thuẫn với Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn B, SN 1984, ngụ Q.Bình Tân) và nhóm "Long Gia" trên mạng xã hội Facebook, Dương Đại Trí (tự Trí "nhảm", SN 1990, ngụ Q.Bình Tân; năm 2010 bị TAND TPHCM tuyên phạt 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích) lên mạng, lôi kéo cả trăm thanh thiếu niên ở nhiều nơi và hứa cho từ 100 - 400 ngàn đồng/người, mặc đồng phục áo thể thao màu cam nhằm phân biệt với băng nhóm khác, đi "trả thù”.

Hung khí tạm giữ của băng nhóm "áo cam"

Tụ tập băng nhóm "áo cam" vào đêm 05/6/2020, Trí "nhảm", Nguyễn Ngọc Tuyền và hơn 60 đối tượng khác đều mặc áo màu cam, cầm hung khí, chạy xe máy thành đoàn gây náo loạn trên đường, khiến người dân hoảng sợ. Băng nhóm "áo cam" kéo đến quán Ốc Hương (P.An Lạc A, Q.Bình Tân) để tìm đánh nhóm Tuấn B. Tại đây, không gặp đối thủ, băng nhóm Trí "nhảm" vẫn ập vào, khiến nhiều thực khách bỏ chạy tán loạn. Riêng anh Lâm Thành Long đang ngồi ăn và nghe điện thoại, băng nhóm "áo cam" tưởng đang quay video liền lao vào chém, khiến anh Long bị thương tích 35%. Băng nhóm này còn đập phá đồ đạc, tài sản của quán rồi mới bỏ đi.

Bị cáo Dương Đại Trí (Trí "nhảm") bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "tái phạm nguy hiểm" quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 52, Bộ luật Hình sự năm 2015, đã sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các bị cáo Kim Hồng Minh Quân, Lưu Thành Đại, Nguyễn Văn Trung, Trần Bá Thành, Lê Nguyễn Hoàng Tâm, Phan Thanh Phong và Trương Tấn Tài bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "tái phạm" quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 52, Bộ luật Hình sự năm 2015, đã sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Về phía nhóm Tuấn B, biết băng nhóm "áo cam" kéo đi tìm mình trả thù nên cũng huy động đồng phạm. Khi nhóm Tuấn B tụ tập ở khu vực H.Bình Chánh để đánh nhau với băng nhóm "áo cam" thì bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM phối hợp Công an H.Bình Chánh trấn áp, bắt giữ. Riêng Trí "nhảm" bỏ trốn và bị truy nã. Suốt từ năm 2020 - 2022, Trí "nhảm" cùng đàn em trốn ở nhiều tỉnh, thành Miền Tây và Miền Trung. Sau đó, lực lượng Công an đã bao vây ngôi nhà không số nằm trong khu đất hơn 1.000m2 có tường rào bao quanh tại xã Phạm Văn Hai (H.Bình Chánh), bắt giữ Trí "nhảm" cùng đàn em và nhiều hung khí (dao, mã tấu, chĩa, gậy...).

Điểm mặt các bị cáo sắp hầu tòa

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM và cáo trạng của Viện KSND TPHCM, các bị cáo: Mai Nguyễn Xuân Thành, Cao Tấn Tứ, Trần Minh Đông, Trần Phước Lộc, Đặng Văn Anh Tài, Kim Hồng Minh Quân, Trần Chí Hào, Đỗ Thiện Phúc, Trần Đức Lương, Huỳnh Trí Cường, Trần Thanh Thiện Phúc, Nguyễn Tấn Sang, Nguyễn Hoàng Lâm, Phạm Chí Tài, Nguyễn Thành Sang, Trần Bá Thành, Dương Đại Trí (Trí "nhảm"), Lê Ngọc Đăng Khoa, Phan Vinh Thuận và Nguyễn Ngọc Tuyền cùng bị truy tố về các tội "cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng". Ba bị cáo Phạm Anh Kiệt, Đào Minh Thiện và Lê Tuấn Kiệt bị truy tố về tội "cố ý gây thương tích".

Dương Đại Trí (thứ 3 từ trái sang) xăm trổ khắp mình

Các bị cáo: Hứa Bé Đậm, Huỳnh An Xuyên, Huỳnh Đại Lợi, Huỳnh Minh Lợi, Lâm Nhựt Sang, Lê Nguyễn Thành Đạt, Lê Quốc Duy, Ngô Khánh Linh, Nguyễn Hoàng Tâm, Nguyễn Huỳnh Quốc Việt, Nguyễn Khánh Huy, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Minh Tân, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Văn Nhí, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Trung, Phạm Thanh Hòa, Phan Hồ Hoàng Khanh, Phan Minh Trường, Phan Thanh Tùng, Sa Lai, Thái Hồng Huỳnh, Trần Anh Tuấn, Trần Hoàng Song, Trần Long Phụng, Trần Minh Trí, Trần Ngân Đông, Trần Thành Lực, Trần Thị Kim Ngân, Võ Ngọc Thiện, Vương Ngọc Phát, Thái Hoàng Kim Ngọc, Sỳ Đạt Thọ, Phan Quốc Việt Cường, Nguyễn Thanh Hòa, Đào Trọng Thành, Huỳnh Trí Nguyện, Lưu Cẩm Phát, Phạm Tuấn Cường, Trần Thanh Tuấn (Tuấn B), Lâm Quang Vinh, Trần Công Xuyên, Trần Hoàng Phúc, Dương Chí Dững, Vương Cẩm Vinh, Trương Hoàng Lai, Diệp Minh Hùng, Tô Nguyễn Hoàng Minh, Lương Quốc Khoa, Ngô Hoàng Quân, Huỳnh Đức Tịnh Duy, Lưu Thành Đại, Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Minh Tuấn, Hà Lâm, Nguyễn Sơn Thạch, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Văn Mộng, Phạm Phúc Thành, Trần Nguyễn Trung Hiếu, Châu Thuận Phú, Đặng Quốc Huân, Lê Nguyễn Hoàng Tâm, Huỳnh Trung Tiến, Dương Văn Bình, Vũ Phương Duy, Châu Su Lay Man, Hồ Chí Linh, Nguyễn Thanh Thuận, Nguyễn Vũ Linh, Đào Trung Hiếu, Trương Tấn Tài, Phan Thanh Phong cùng bị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội cố ý gây thương tích, người nào cố ý gây thương tích cho người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11 - 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ...; phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 - 10 năm: gây thương tích cho người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31 - 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ Điểm a đến Điểm k, Khoản 1 Điều này.

Còn về tội hủy hoại tài sản, Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: người nào hủy hoại tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm...

Trí "nhảm" (bìa trái) cùng đồng phạm lúc bị bắt

Điều 318 quy định tội gây rối trật tự công cộng nêu rõ, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm: dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách...

Theo cáo trạng, các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (quy định tại Điểm s, Khoản 1, Điều 51, Bộ luật Hình sự năm 2015, đã sửa đổi, bổ sung năm 2017). Riêng bị cáo Cao Tấn Tứ không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ "người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải". Các bị cáo Lương Quốc Khoa, Huỳnh Đức Tịnh Duy, Lê Quốc Duy, Phan Hồ Hoàng Khanh, Đỗ Thiện Phúc, Trần Chí Hào, Huỳnh Minh Lợi, Phan Quốc Việt Cường, Trần Long Phụng, Trần Phước Lộc, Đào Minh Thiện, Phạm Anh Kiệt, Phan Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Lâm, Lê Nguyễn Thành Đạt, Trần Đức Lương, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Tuấn Kiệt, Ngô Hoàng Quân, Võ Ngọc Thiện, Đặng Quốc Huân, Nguyễn Khánh Huy khi phạm tội là người dưới 18 tuổi, được áp dụng thêm quy định tại các Điều 91, Điều 101, Bộ luật Hình sự năm 2015, đã sửa đổi, bổ sung năm 2017.

(Còn tiếp...)

VĂN TOÀN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ky-1-bang-nhom-ao-cam-va-nhung-tay-anh-chi-sap-hau-toa_152150.html