Kon Tum: Ngày đêm bơm nước chống hạn cho gần 1.000ha vùng bán ngập

Các công nhân trạm bơm phải canh ngày đêm để bơm nước vào ruộng và nhờ điều tiết, sử dụng nước hợp lý nên đến nay gần 1.000ha vùng bán ngập, trong đó có 400ha lúa đang trổ bông, vẫn đảm bảo đủ nước.

Bơm nước chống hạn cho hoa màu. (Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN)

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, để đảm bảo nước tưới cho gần 1.000ha lúa, hoa màu… vùng bán ngập lòng hồ Thủy điện IaLy ở các xã Vinh Quang, Ngọc Bay, Đăk Năng và Đoàn Kết, thành phố Kon Tum (Kon Tum), lực lượng chức năng đang ngày đêm bơm nước cung cấp cho cánh đồng.

Hiện tại, trạm bơm ở xã Vinh Quang, Ngọc Bay, Đăk Năng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum đang ngày đêm bơm nước từ sông Đăk Bla, kết hợp bơm chuyền dẫn nước vào ruộng.

Với các trạm bơm, khi bể hút bị hụt nước (trạm Tà Rộp, Tà Wắc xã Đăk Năng), mực nước xuống thấp, không đảm bảo bơm, bơm không ổn định nên công nhân phải canh cả ngày, đêm, khi mực nước lên bơm. Mỗi lần bơm được khoảng 5 tiếng đồng hồ.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý Công trình, Quản lý nước, Quản lý đầu tư thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum cho biết với Trạm bơm Tà Rộp, đơn vị làm hệ thống giá đỡ treo đưa máy bơm ra ngoài phía sông để bơm nước lên bể xả, dẫn theo kênh.

Công ty cũng đã chủ động làm việc với chính quyền địa phương lùi lịch gieo sạ lúa của bà con vào giữa, cuối tháng Tư. Hơn nữa, việc điều tiết, sử dụng nước hợp lý nên đến nay gần 1.000ha vùng bán ngập, trong đó có 400ha lúa đang trổ bông, vẫn đảm bảo đủ nước.

Trước đó, nhờ chủ động chống hạn cho cây trồng, trong mùa mưa năm 2023, ngay từ đầu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum đã chủ động tích nước sớm hơn các năm từ 20-25 ngày.

Với các công trình có khả năng bị hạn, đơn vị đã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức tưới luân phiên ngay từ đầu vụ để tiết kiệm nước.

Ngoài ra, cuối mùa mưa năm 2023, khi các hồ chứa đầy nước, tận dụng nguồn nước qua tràn, đơn vị đã dẫn nước qua cống, đưa vào ruộng ngâm đất, tiết kiệm công làm đất cho dân, nước tưới, nhờ vậy mùa khô năm nay tỉnh Kon Tum vẫn chủ động chống hạn cho cây trồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/kon-tum-ngay-dem-bom-nuoc-chong-han-cho-gan-1000ha-vung-ban-ngap-post940027.vnp