Kịp thời cứu vớt nhiều thuyền viên trôi dạt trên biển

Tối 29/11, Trung tá Nguyễn Đình Vượng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cái Cùng (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 7 thuyền viên bị chìm tàu, trôi dạt trên biển.

Các thuyền viên bị nạn sau khi được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Hồng Đào/TTXVN phát

Vào 10 giờ ngày 29/11, Trạm Kiểm soát Biên phòng Vĩnh Hậu, thuộc Đồn Biên phòng Cái Cùng tiếp nhận tin báo của Thuyền trưởng tàu cá BL-2434TS Trần Việt Thường (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) đã cứu vớt được 7 thuyền viên trôi dạt trên biển, cách cửa biển xã Vĩnh Hậu khoảng 3 hải lý.

Những người bị trôi dạt trên biển là thành viên tàu cá BL-1619TS, do ông Bùi Anh Hiền (sinh năm 1983, Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) là thuyền trưởng, chủ tàu và 6 thuyền viên cùng đi.

Khoảng 3 giờ ngày 29/11, tàu cá trên đang hoạt động khai thác thủy sản cách cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) hướng về vùng biển Cái Cùng khoảng 5 hải lý thì tàu bị phá nước gây chìm. Thuyền trưởng đã bỏ neo tàu tại vị trí bị chìm, thông báo cho các thuyền viên bám vào phao của lưới kéo. Các thuyền viên đều bị trôi dạt trên biển.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, 7 thuyền viên được tàu BL-2434TS của ông Trần Việt Thường cứu và đưa vào Trạm kiểm soát Biên phòng Vĩnh Hậu.

Trạm kiểm soát Biên phòng Vĩnh Hậu đã tiếp nhận các thuyền viên bị nạn, kiểm tra sức khỏe. Đến nay, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định và được bàn giao về gia đình.

* 29/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau thông tin, Bộ đội Biên phòng Đồn Rạch Gốc vừa cứu hộ, cứu nạn 5 thuyền viên gặp nạn trên biển, kịp thời đưa 1 thuyền viên bị thương đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Thiếu tá Lê Thành Út, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc cho biết, vào lúc 22 giờ ngày 28/11, ông Huỳnh Văn Thừa, 47 tuổi, (ngụ ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đến Đồn Biên phòng Rạch Gốc trình báo vụ việc liên quan đến tàu cá CM 98869 TS của ông Huỳnh Văn Tường (ngụ ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), giao cho ông Trần Văn Đức, 55 tuổi ngụ cùng địa chỉ làm thuyền trưởng.

Tàu CM 98869 TS xuất bến qua cửa Rạch Gốc vào lúc 7 giờ ngày 28/11. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi đang ở vùng biển cách đảo Hòn Khoai khoảng 52 hải lý về hướng Tây Nam, gặp sóng to, bị rung lắc mạnh khiến bình gas dùng nấu ăn ở sau tàu cá bị tuột dây đai, rơi xuống hầm máy và phát nổ. Các thuyền viên tập trung chữa cháy nhưng không thành. Tàu cá bị cháy rồi chìm, 5 thuyền viên bị trôi dạt trên biển.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã thông báo cho các tàu cá hoạt động gần khu vực tàu chìm hỗ trợ và cứu vớt người bị nạn. Các thuyền viên gặp nạn được tàu cá CM 91817 TS do ông Từ Minh Trí (34 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng cứu. Trong đó có thuyền viên Huỳnh Thanh Nhàn bị bỏng ở cánh tay phải, 2 chân và phần bụng bên phải.

Đến khoảng 7 giờ ngày 29/11, tàu cá CM 98859 TS do ông Trà Dương Thái (28 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng đã tiếp cận tàu cá CM 91817 TS, tiếp nhận 5 thuyền viên gặp nạn.

Đồn Biên phòng Rạch Gốc sử dụng tàu BP 19.06.03 và 8 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu cá CM 98859 TS đưa 5 thuyền viên vào bờ an toàn. Quân y sơ cứu thuyền viên Huỳnh Thanh Nhàn và đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Ước tính thiệt hại tài sản vụ chìm tàu khoảng 1 tỷ đồng.

Chanh Đa - Hồng Đào - Kim Há - Lê Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bien-dao-viet-nam/kip-thoi-cuu-vot-nhieu-thuyen-vien-troi-dat-tren-bien-20231129202009535.htm