Kịp thời cứu nạn thuyền viên nước ngoài bị đau ruột thừa trên biển

Thuyền viên người Trung Quốc bị đau ruột thừa trên biển được lực lượng tàu Tân Cảng P6 đưa vào bờ an toàn và bàn giao cho đại lý hãng tàu đưa đi chữa trị kịp thời.

Ngày 2/1, thông tin từ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân cho biết, tàu Tân Cảng P6 của đơn vị vừa cứu nạn thành công cho một thuyền viên nước ngoài bị đau ruột thừa trên biển. Thuyền viên bị bệnh là Wang Zongbin, sinh 1974, quốc tịch Trung Quốc.

Trước đó, lúc 10h ngày 2/1, tàu Wan Hai 367 (quốc tịch Singapore) đang hành trình từ Malaysia đi Hải Phòng, khi tàu cách cửa biển Vũng Tàu 25 hải lý thì có 1 thuyền viên trên tàu có triệu chứng đau ruột thừa. Tàu Wan Hai 367 và đại lý hãng tàu đã liên lạc với Công ty Hoa tiêu Tân Cảng, nhờ hỗ trợ đón thuyền viên bị nạn vào đất liền để cứu chữa.

Tàu Tân Cảng P6 đón thuyền viên người Trung Quốc bị bệnh trên biển để đưa về bờ chữa trị. (Ảnh: Công Hoan).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tàu Tân Cảng P6, thuộc Công ty Hoa tiêu Tân Cảng, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đang thực hiện nhiệm vụ đưa đón hoa tiêu trên biển đã nhanh chóng chuyển hướng đi cứu nạn thuyền viên trên tàu Wan Hai 367. Đến 11h55 cùng ngày, tàu Tân Cảng P6 đã tiếp cận và đón thuyền viên bị nạn trên tàu Wan Hai 367 về tàu Tân Cảng P6 an toàn.

Sau khi đón thuyền viên Wang Zongbin, cán bộ, thuyền viên tàu Tân Cảng P6 đã bố trí chỗ nghỉ và kịp thời thăm khám sức khỏe thuyền viên bị nạn.

Lúc 12h45 cùng ngày, tàu Tân Cảng P6 đã cập cảng Cầu Đá (Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và tiến hành bàn giao thuyền viên bị nạn cho đại lý hãng tàu Wan Hai để đưa đi chữa trị, đảm bảo an toàn. Sau đó, tàu Tân Cảng P6 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên biển theo kế hoạch.

Châu Tường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kip-thoi-cuu-nan-thuyen-vien-nuoc-ngoai-bi-dau-ruot-thua-tren-bien-a643623.html