Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh khởi sắc, tạo đà tăng trưởng ổn định

Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong 2 tháng đầu năm 2024 cho thấy có nhiều dấu hiệu khởi sắc, hứa hẹn tạo đà cho sự tăng trưởng ổn định các tháng tiếp theo.

Ngày 6-3, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3-2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham dự.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Huỳnh Mai báo cáo tại phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 2 ước đạt 84.200 tỷ đồng, giảm 16,4% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt gần 185.000 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,1%).

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu tháng 2 ước đạt 3,8 tỷ USD, giảm 31% so với tháng trước, giảm 18,7% so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 tăng 3%). Lũy kế 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,3 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 tăng 3%).

Về đầu tư nước ngoài, trong 2 tháng đầu năm 2024, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua các hình thức, thành phố thu hút được khoảng 195 triệu USD, giảm 47% so với cùng kỳ.

Về thành lập doanh nghiệp, 2 tháng đầu năm, thành lập mới 6.283 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới là 56.851 tỷ đồng, tăng 18,2% về số lượng và tăng 44,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Về thu ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 103.164 tỷ đồng, đạt 21,37% dự toán năm và tăng 13,69% so cùng kỳ.

Tại phiên họp, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho biết, đang có xu hướng lấy đà tăng tốc ngành dịch vụ và tiêu dùng nội địa, trong khi công nghiệp sức bật còn yếu. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng thấp hơn bình quân chung của toàn ngành công nghiệp (tăng 4,3%). Đáng lưu ý, tăng trưởng thuế thu nhập doanh nghiệp (cả khu vực nhà nước, ngoài nhà nước và FDI) trong 2 tháng qua ước đạt 24,5%. Điều này cho thấy bức tranh chung của nền kinh tế thành phố đang khởi sắc.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai công việc một cách quyết liệt. Trong tháng 3 phải thực hiện hoàn thành 50 nhiệm vụ đã đề ra của quý I-2024. Các sở, ban, ngành phải có kế hoạch trọng tâm, trọng điểm và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Tiến hành rà soát lại 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã đề ra để đánh giá khả năng hoàn thành.

“Từ tháng 3, tiếp tục tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra để thúc đẩy tăng trưởng; phấn đấu ít nhất quý I-2024 phải giải ngân vốn đầu tư công đạt 10%. Bên cạnh đó, phải xử lý nghiêm một số nhà thầu yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm. Chủ đầu tư các dự án đầu tư công không xử lý, UBND thành phố sẽ xử lý các nhà thầu yếu kém; đồng thời siết chặt kỷ cương các đơn vị tư vấn, giám sát”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tiêu dùng nội địa, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan thúc đẩy tăng chi tiêu thực tế thông qua các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mãi… Đối với kinh tế số, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối đồng bộ để rút ngắn thời gian thực hiện mọi hoạt động. Thành phố đã có khung chiến lược tăng trưởng xanh, từ tháng 3, các sở, ngành liên quan phải tham mưu để sớm ban hành chính sách tăng trưởng xanh.

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, dù bức tranh kinh tế thành phố nhìn chung khởi sắc, cũng cần đánh giá tác động một cách thực chất, khách quan, không nên quá lạc quan. Thành phố cần có kế hoạch ứng phó tình huống bất lợi khó lường trong xuất khẩu. Bên cạnh đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, không chùn bước trước khó khăn, quyết tâm làm bằng được.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý, trong bối cảnh hiện nay cần giữ vững ổn định tư tưởng, nâng cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải gương mẫu, quyết liệt hành động trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/kinh-te-thanh-pho-ho-chi-minh-khoi-sac-tao-da-tang-truong-on-dinh-660026.html