Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm sáng tăng trưởng

Ngày 6-3, Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.

Trong hai tháng đầu năm 2024, kinh tế-xã hội của TP Hồ Chí Minh có nhiều điểm sáng. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 103.164 tỷ đồng (tăng 13,69% so cùng kỳ năm 2023), thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn với doanh thu kinh doanh bất động sản tăng 20,1% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 184.888 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ…

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu hai tháng đầu năm 2024 của thành phố đạt 6,3 tỷ USD (tăng 11,6% so với cùng kỳ), khối lượng vận tải hành khách công cộng đạt 33,2 triệu lượt hành khách (tăng 10,2% so với cùng kỳ), các thành phần kinh tế đã thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 27.200 lượt người (đạt hơn 9% kế hoạch năm), trong đó tạo việc làm mới là gần 14.500 lượt lao động (đạt 10,3% kế hoạch năm 2024)…

Quang cảnh phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận những điểm sáng, tín hiệu vui đầu năm 2024 như kết quả thu chi ngân sách, sự khởi sắc của thị trường bất động sản, thị trường xuất khẩu, người lao động trở lại thị trường sau Tết Giáp Thìn tích cực… Đồng thời yêu cầu, trong tháng 3-2024, thành phố phải thực hiện 50 nhiệm vụ còn lại của quý I, gắn với kiểm tra, rà soát kế hoạch triển khai hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các công trình, dự án trọng điểm cấp thành phố thực hiện chào mừng dịp kỷ niệm này.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh tăng trưởng tích cực trong đầu năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá cao sự đóng góp chung của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân vào sự phát triển chung của cả thành phố. Trong đó, các cấp đã triển khai công việc, nhiệm vụ quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong từng lĩnh vực. Đề cập đến chủ đề năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, từng đơn vị đã có kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể nên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trong đó, cần tập trung cao, quyết liệt cho các nhóm giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục

Kinh tế xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/kinh-te-thanh-pho-ho-chi-minh-co-nhieu-diem-sang-tang-truong-767637