Kinh tế tập thể cần vững tay chèo trong hội nhập

Từ nhiều thập niên trước, Đảng, Nhà nước đã rất coi trọng kinh tế tập thể và có các chính sách để hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Đặc biệt từ khi Việt Nam tham gia vào hội nhập với kinh tế thế giới thì kinh tế tập thể được xem là một trong giải pháp giúp các hộ kinh doanh cá thể, nông dân liên kết để tạo ra sản phẩm có số lượng lớn, chất lượng đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thị trường nội địa và xuất khẩu.

Đơn cử như với lĩnh vực nông nghiệp, nếu các địa phương không xây dựng được các CLB, tổ hợp tác và dần nâng lên thành HTX thì nông sản, vật nuôi sản xuất ra sẽ luôn gặp cảnh giá cả bấp bênh. Đồng thời, sản phẩm sẽ không thể tham gia vào thị trường xuất khẩu chính ngạch. Bởi các doanh nghiệp không thể ký kết mua sản phẩm với từng hộ nông dân mà phải thông qua HTX. Bên cạnh đó, tham gia vào HTX, các hộ gia đình, cá nhân sẽ được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất theo cùng một quy trình, sản phẩm làm ra đồng đều, đảm bảo chất lượng và có số lượng nhiều đáp ứng được các đơn hàng xuất khẩu lớn.

Thực tế tại Đồng Nai cho thấy, những hộ gia đình tham gia vào CLB, tổ hợp tác, HTX thường dễ dàng tiếp cận khoa học công nghệ để ứng dụng vào sản xuất nên lợi nhuận từ chăn nuôi, trồng trọt cao hơn so với các hộ không tham gia. Và đầu ra cho sản phẩm cũng thuận lợi và bán được giá cao hơn. Vì vậy, thu nhập từ sản xuất của các thành viên trong HTX đa số cao hơn các hộ sản xuất theo hướng truyền thống. Cơ hội để các thành viên trong HTX tham gia vào chuỗi cung ứng cũng dễ dàng.

Tại các nước phát triển trên thế giới như: Đức, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan, Hoa Kỳ, Thái Lan…, phong trào HTX phát triển sớm và rất mạnh mẽ. Ví dụ như tại châu Âu có gần 290 ngàn HTX với 140 triệu thành viên, Hoa Kỳ có 50 ngàn HTX… Các HTX đã tạo thành các chuỗi liên kết khép kín hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, lợi nhuận để phát triển bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu của nhiều lĩnh vực quan trọng như: sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm…

Do đó, phát triển kinh tế tập thể và HTX là con đường tất yếu được nhiều quốc gia lựa chọn, trong đó có Việt Nam. Trong hội nhập sâu để giữ vững thị phần trên sân nhà và sân chơi quốc tế, nông dân, các hộ kinh doanh cá thể buộc phải liên kết hình thành các tổ hợp tác, CLB. Các loại hình kinh tế tập thể trên sẽ là nòng cốt để xây dựng các HTX. Vào sân chơi hội nhập kinh tế tập thể phải vững tay chèo, liên tục đổi mới, tham gia chuyển đổi số mới trụ vững.

Uyển Nhi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202310/kinh-te-tap-the-can-vung-tay-cheo-trong-hoi-nhap-cec56a1/