Kinh tế Nga vẫn vững vàng trước các lệnh trừng phạt

Moscow cho biết nền kinh tế Nga vẫn tăng trưởng mạnh bất chấp những yếu tố bất lợi từ bên ngoài.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Moscow, Nga. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hôm 4-11 cho biết, trong năm nay, nền kinh tế Nga có thể đạt mức tăng trưởng 2,8% sau khi suy giảm khoảng 2% vào năm ngoái. Phát biểu tại chương trình "Marathon Kiến thức" trong khuôn khổ Triển lãm và Diễn đàn quốc tế "Nước Nga" diễn ra ở thủ đô Moskva, Bộ trưởng Siluanov nhận định năm nay, nền kinh tế Nga sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế gần 3% sau khi đã bù đắp đầy đủ cho việc giảm tốc độ tăng trưởng vào năm ngoái. Bộ trưởng Siluanov lưu ý rằng để đạt được kết quả như vậy không hề dễ dàng. Chính phủ đã tập trung các nguồn lực vào phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm và hỗ trợ người dân. Ông cũng cho biết mọi hoạt động của chính phủ và ngành tài chính đều nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Nga (BR), tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong kịch bản cơ sở năm nay sẽ là từ 2,2-2,7%. Theo dự báo phát triển kinh tế-xã hội do Bộ Phát triển Kinh tế công bố, tăng trưởng GDP của Nga năm nay dự kiến là 2,8%. Được biết trong 9 tháng đầu năm 2023, tức là từ tháng 1 đến tháng 9, chỉ số sản lượng hàng hóa và dịch vụ đối với các loại hình hoạt động kinh tế cơ bản ở Nga tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 4,6% trong hai năm. Do vậy theo chu kỳ thống kê nói trên, nền kinh tế Nga đã đạt mức quy mô tối đa trong lịch sử được ghi nhận vào tháng 12-2021, tức là trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các tổ chức tài chính phương Tây cũng chú ý đến sự gượng dậy kinh tế của Nga, trong đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) còn điều chỉnh dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nga hai lần trong năm nay. Hiện IMF dự đoán GDP của Nga sẽ tăng 2,2% vào năm 2023, tăng mạnh so với mức dự đoán vào tháng 4 là 0,7% và dự đoán vào tháng 7 là 1,5%.

Ngày 4-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố kinh tế Nga đã ổn định vượt kỳ vọng cho dù phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây. Kết quả này thậm chí vượt ngoài kỳ vọng của giới chức Nga. Ông Peskov còn đề cập đến dự báo được đưa ra vào tháng 4 cho rằng tăng trưởng GDP của Nga sẽ chỉ ở mức 1,2%. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: "Bất chấp tình hình rất khó khăn trong năm qua và 9 tháng qua với các biện pháp trừng phạt chưa từng có chống lại chúng ta, chính phủ chúng ta không chỉ cố gắng ổn định tình hình mà giờ đây Bộ Phát triển Kinh tế còn dự đoán tăng trưởng kinh tế 2,8%. Đây là một tin tuyệt vời và thậm chí là không ngờ tới đối với chính phủ chúng ta". Ông Peskov nhấn mạnh rằng, thành tựu kinh tế của Nga là kết quả của "công việc chi tiết và tỉ mỉ" từ các cơ quan quản lý tài chính và kinh tế của đất nước. "Rõ ràng là mọi thứ chúng ta đã thực hiện là hoàn toàn chính xác và chúng ta tự tin tiến về phía trước: sản xuất ngày càng tăng, nông nghiệp ngày càng phát triển". Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhắc đến một số sáng kiến được đưa ra trong vài tháng qua để hỗ trợ nền kinh tế, từ kiểm soát vốn đến thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong thương mại.

Phó thủ tướng Nga Andrey Belousov ngày 5-11 nhận định rằng, khả năng phục hồi của Nga trước áp lực trừng phạt chưa từng có của phương Tây đã khiến Mỹ và các đồng minh bất ngờ. Ông nói thêm, Moscow đã đạt được chủ quyền kinh tế thực sự và thể hiện khả năng theo đuổi chính sách độc lập cũng như bảo vệ lợi ích quốc gia bất chấp mọi áp lực từ bên ngoài. Theo ông Belousov, Nga đã bước vào "thời kỳ củng cố chủ quyền" vào năm 2022. Phó thủ tướng Nga cũng cho rằng chủ quyền kinh tế không có nghĩa là bị cô lập mà là khả năng theo đuổi chương trình đã định và tuân theo các mục tiêu của chính quốc gia đó trong một "thế giới đang thay đổi".

Cuối tháng trước, Điện Kremlin tuyên bố nền kinh tế Nga đã dần thích nghi và sẵn sàng chống chọi với các lệnh trừng phạt của phương Tây thêm nhiều năm nữa. Nga cảnh báo những động thái cấm vận sẽ làm tổn hại đến lợi ích của phương Tây trong khi nền kinh tế Nga đang thích nghi tốt. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 3-11 cho biết tổng thiệt hại của EU do các lệnh trừng phạt và việc cắt giảm quan hệ kinh tế với Nga có thể lên tới 1.500 tỷ USD.

AN BÌNH

Nga có thể trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh năng lượng Nga -Trung tại Bắc Kinh trong tuần này, Giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin cho biết, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong hơn một thập kỷ này. Trong khi đó, trong năm nay, Moscow đứng thứ tư trong danh sách của Bắc Kinh, nhưng sự gia tăng kim ngạch thương mại song phương Nga - Trung trong năm nay báo hiệu một sự thay đổi trong thứ hạng. Ông Sechin gợi ý: "Nếu động lực thương mại song phương tiếp tục diễn ra theo chiều hướng này, Nga có thể trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc, sau Mỹ trong những năm tới". Đồng thời, ông Sechin lưu ý rằng điều này sẽ xếp Nga trước Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nước đều chứng kiến sự sụt giảm mạnh trong thương mại song phương với Bắc Kinh.

Theo ghi nhận của ông Sechin, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng gần 30% trong 9 tháng đầu năm nay, lên khoảng 176 tỷ USD: "Có nhiều lý do để tin rằng kim ngạch thương mại giữa hai nước chúng ta sẽ vượt mục tiêu 200 tỷ USD trong năm nay". Ông Sechin cho biết thêm, tổng doanh thu trong 5 năm qua đã tăng lên 660 tỷ USD, trong đó năng lượng chiếm hơn 75% kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc.

B.N

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kinh-te-nga-van-vung-vang-truoc-cac-lenh-trung-phat-post286085.html