Kinh ngạc dàn robot chiến đấu-vận tải của sinh viên Trung Quốc

Trên cơ sở các cuộc thi về robot chiến đấu của học sinh, sinh viên, Quân đội Trung Quốc có thể có được thiết kế tốt và rẻ.

Theo Army Recognition, Quân đội Trung Quốc vừa tổ chức một cuộc thi khá đặc biệt tại Bắc Kinh vào hôm 18/10 với tên gọi "Conquer Obstacle-2016". Cuộc thi này dành riêng cho các mẫu phương tiện mặt đất không người lái (UGV) hay là robot chiến đấu do chính các sinh viên Trung Quốc phát triển. Nguồn ảnh: 81.cn

Được biết có tới 73 đội tham gia "Conquer Obstacle-2016" đến từ 44 trường đại học quân sự lẫn dân sự của Trung Quốc với những cái tên khá nổi tiếng về đào tạo và phát triển công nghệ tự động như Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc, Học viện kỹ thuật tăng thiết giáp của Quân đội Trung Quốc (PLA), Viện công nghệ Bắc Kinh và Tập đoàn công nghệ Bắc Trung Quốc. Nguồn ảnh: 81.cn

Các mẫu UGV tham gia dự thi đều phải vượt qua các bài kiểm tra do Quân đội Trung Quốc đưa ra trong môi trường khác nhau từ rừng núi cho đến đô thị. Trong ảnh một mẫu UGV do một học viện quân sự của PLA phát triển. Nguồn ảnh: 81.cn

Mẫu UGV này có kích thước khá lá nhiều khả năng được phát triển dựa trên một mẫu xe bọc thép hạng nhẹ, dù vậy hiện tại nó chỉ mới ở dạng khung gầm bánh xích tự hành. Nguồn ảnh: 81.cn

UGV tham gia dự thi cũng được chia ra thành nhiều nhóm khác nhau tùy vào kích thước và tính năng của chúng. Trong ảnh một mẫu robot chiến đấu mang súng máy với bộ truyền động bánh xích độc đáo. Nguồn ảnh: 81.cn

Vòng chung kết của "Conquer Obstacle-2016" sẽ có sự góp mặt của 5 đội sở hữu các mẫu UGV có thiết kế tốt nhất. Các trường đại học công nghệ dân sự của Trung Quốc được đánh giá sở hữu nhiều mẫu UGV có thiết kế khá tốt và có tiềm năng dành chức vô địch cao hơn hẳn các học viện công nghệ quân sự. Nguồn ảnh: 81.cn

Trong ảnh là mẫu robot trinh sát tham gia "Conquer Obstacle” lần này, thiết kế của nó khá đơn giản và chỉ được trang bị một camera giúp người điều khiển quan sát được xung quanh. Nguồn ảnh: 81.cn

Còn đây là một mẫu xe vượt địa hình tự lái thậm chí nó còn được thêm trang bị một thiết bị bay không người ở trên trần xe. Nguồn ảnh: 81.cn

Nhìn chung thì các mẫu UGV được PLA hổ trợ phát triển luôn được đánh giá cao hơn các sản phẩm dân sự, khi chúng có được ưu thế lớn về mặt kinh phí lẫn công nghệ. Nguồn ảnh: 81.cn

Trong ảnh là một mẫu UGV bốn chân hay còn được gọi là “ngựa thồ” do Trung Quốc phát triển, nó có thiết kế khá giống các mẫu UGV hay robot thồ hàng đang được Quân đội Mỹ nghiên cứu. Nguồn ảnh: 81.cn

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/kinh-ngac-dan-robot-chien-dau-van-tai-cua-sinh-vien-trung-quoc-771545.html