Kinh hoàng, bố dượng hãm hiếp con gái riêng của vợ suốt 10 năm, phá thai tới 3 lần

Trong suốt 10 năm, tên cha dượng họ Vương đã hãm hiếp con gái nuôi đến phải phá thai 3 lần kể từ khi cô bé 12 tuổi...

Cuối tháng 5 năm 2017, dư luận Trung Quốc được phen bàng hoàng trước vụ án cha dượng hiếp dâm con gái trong suốt 10 năm từ khi cô bé 12 tuổi và đã phải phá thai 3 lần.

Mẹ Tiểu Trương (tên nạn nhân) đã quen và kết hôn với họ Vương khi hai người cùng làm thêm với nhau, khi đó, họ Vương có tình cảm khá tốt với con riêng của vợ, song đến năm Tiểu Trương 7 tuổi, mẹ cô bé mất, cô phải theo người cha dượng này về Tứ Xuyên sinh sống và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Năm 2008, người đàn ông này bị lao phổi do lao động quá sức nên không thể sống chung với bạn gái mới, thật không may, Tiểu Trương đã trở thành nạn nhân thế chỗ để cha dượng thỏa mãn thú tính của mình.

Tên cha dượng họ Vương bị bắt vì hiếp dâm con nuôi suốt 10 năm

Sự việc xảy ra quá nhiều lần, nhưng do sợ hãi và xấu hổ nên Tiểu Trương không dám kể chuyện đó với bất cứ ai và tiếp tục để cha dượng cưỡng hiếp nhiều lần nữa. Kể từ khi Tiểu Trương 12 tuổi cho đến nay đã phải phá thai 3 lần.

Về sau, Tiểu Trương quyết tâm đi làm xa để tránh bị cha dượng giày vò, song họ Vương thấy thế liên tục gọi điện yêu cầu Tiểu Trương về nhà, nếu không sẽ công khai chuyện của Tiểu Trương với người yêu của cô. Lúc đầu Tiểu Trương sợ hãi vô cùng, sau đó - ngày 24/5/2017 cô bé quyết định đến trình báo cảnh sát.

Ngay sau khi nhận được khai báo của Tiểu Trương, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và bắt họ Vương thẩm vấn. Trong quá trình điều tra, tên yêu râu xanh này đã thừa nhận mọi hành vi thú tính của mình.

Hắn khai có tình cảm rất tốt với con riêng của vợ, và vài lần đầu cưỡng hiếp Tiểu Trương là do say rượu, còn về sau thì không. Những lần hắn làm 'chuyện đó' với Tiểu Trương - cô bé hoàn toàn không phản kháng, hắn cho rằng cô bé ' hợp tác' với mình nên càng ngày càng tiến tới.

Song ngược lại với lời khai của họ Vương, Tiểu Trương đã khai báo với cảnh sát rằng, tất cả những lần bị cha dượng hãm hiếp, cô đều cố chống cự, song bất lực, hơn nữa cha dương cô còn hăm dọa, đánh đập nếu cô không để cho hắn được 'thỏa mãn'. Dù đã đi làm xa hắn cũng liên tục gọi bắt cô về... Chính vì vậy cô quyết định báo cảnh sát để nhờ họ can thiệp, giúp cô không còn bị cha dượng khống chế nữa.

Trong phiên tòa xét xử, tên cha dượng họ Vương luôn bày tỏ thái độ ăn năn hối lỗi với con gái riêng của vợ bởi hành vi đồi bại của mình. Song hành vi dâm ô thiếu tính người của họ Vương phải trả giá trước pháp luật vì đã gây ra cho Tiểu Trương vết thương tinh thần không gì có thể chữa lành được.

LA (Tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/kinh-hoang-bo-duong-ham-hiep-con-gai-rieng-cua-vo-suot-10-nam-pha-thai-toi-3-lan-210780/