Kinh doanh nhượng quyền sẽ sôi động năm nay

(TBKTSG Online) - Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, hình thức nhượng quyền thương mại trong năm 2013 hứa hẹn sẽ nhiều sôi động hơn với việc các nhà đầu tư nước ngoài vào kinh doanh ở Việt Nam.

Trần Sơn

Kinh doanh nhượng quyền được dự báo sẽ tiếp tục sôi động hơn trong năm 2013. Ảnh: Trần Sơn

Dù kinh tế khó khăn, nhưng lĩnh vực bán lẻ vẫn giữ được tăng trưởng cao trong năm 2012. Ông Trần Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty tư vấn The Pathfinder cho biết, sự xuất hiện của các trung tâm thương mại, siêu thị ngày càng nhiều hơn.

Đặc biệt thị trường bán lẻ nói chung và ở lĩnh vực ẩm thực nói riêng, ngày càng có nhiều công ty nước ngoài vào kinh doanh đầu tư ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những yếu tố để hoạt động nhượng quyền phát triển mạnh trong thời gian tới. Ngoài lĩnh vực ẩm thực, thời trang, hàng tiêu dùng, dịch vụ giáo dục… sẽ là những lĩnh vực thúc đẩy việc nhượng quyền phát triển trong năm 2013.

Đây cũng là những ngành nghề ở Việt Nam còn nhiều cơ hội phát triển, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đẩy hoạt động nhượng quyền ở những ngành này.

Từ kết quả điều tra mới đây của Công ty Nghiên cứu thị trường FAT về xu hướng tiêu dùng nhanh các sản phẩm ăn uống của người Việt, ông Trần Ngọc Dũng, Giám đốc điều hành của FTA cho biết, thương hiệu nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2013, đặc biệt ở lĩnh vực thức ăn nhanh và hàng tiêu dùng. Do yếu tố “hội nhập” của lớp người tiêu dùng trẻ mới, nên họ sẵn sàng đón nhận những thương hiệu mới lạ từ nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam.

Ghi nhận của TBKTSG Online từ chuyển động của thị trường nhượng quyền cho thấy, năm 2013 các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đang có những bước chuẩn bị tham gia và mở rộng hình thức kinh doanh nhượng quyền thương hiệu ở Việt Nam. Burger King nhanh chóng mở rộng hệ thống sau hai năm xâm nhập thị trường, Starbucks sắp khai trương cửa hàng đầu tiên ở TPHCM. Những tên tuổi khác như Mc.donald’s và Wendy’s... đều khẳng định tham gia và mở rộng chuỗi ở thị trường Việt Nam. Các thương hiệu khác như KFC, Lotteria, Trung Nguyên... cũng đẩy mạnh việc nhân rộng hệ thống và cũng chọn năm 2013 để bắt đầu mở rộng hình thức kinh doanh này.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/kinhdoanh/thuongmai/90690/