Kinh doanh kém khởi sắc nhưng một công ty thuộc họ Petrolimex vẫn tăng 'chóng mặt'

Phiên sáng 18/8, cổ phiếu PIT của CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO) tiếp tục tăng kịch trần lên mức giá 11.800 đồng/cp. Nếu thành quả được giữ đến cuối phiên, cổ phiếu PIT sẽ ghi nhận chuỗi tăng kịch trần 12 phiên liên tiếp. Đây cũng là mốc cao nhất trong vòng 16 tháng (kể từ tháng 4/2022).

Theo quan sát, sau khoảng thời gian "lình xình" đi ngang và không mấy biến động từ đầu năm 2023, cổ phiếu PIT bỗng bật tăng khiến thị trường "chóng mặt". Chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần đầu tháng 8, cổ phiếu này đã tăng gấp đôi từ vùng giá 5.000 đồng/cp lên mức giá như hiện tại.

Cùng với đó, cổ phiếu PIT cũng giao dịch với thanh khoản tăng đột biến so với giai đoạn trước. Phiên kịch trần 10/8 đã ghi nhận lượng cổ phiếu sang tay gần 166 nghìn đơn vị, mức cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Tuy nhiên sau đó khối lượng khớp lệnh giảm dần.

Phiên sáng 18/8, cổ phiếu PIT tiếp tục tăng kịch trần lên mức giá 11.800 đồng/cp.

Phiên sáng 18/8, cổ phiếu PIT tiếp tục tăng kịch trần lên mức giá 11.800 đồng/cp.

Trong văn bản giải trình về đà tăng “nóng” 10 phiên liên tiếp từ 3/8 đến 16/8, PITCO cũng đưa ra “bài văn mẫu” quen thuộc: Giá cổ phiếu tăng là do cung cầu của thị trường, quyết định mua bán cổ phiếu của nhà đầu tư nằm ngoài kiểm soát công ty và công ty không có sự tác động đến giá giao dịch.

Được biết, CTCP Xuất Nhập khẩu Petrolimex tiền thân là Công ty Xuất Nhập khẩu Petrolimex được thành lập từ năm 1999 theo quyết định của Bộ Công Thương. Năm 2004, công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và cổ đông nhà nước nắm giữ 80% vốn điều lệ công ty.

Theo báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, cổ đông chi phối PITCO là Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) nắm giữ hơn 8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 52,67%. PGCC là một thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX).

Bên cạnh đó, cơ cấu cổ đông của PITCO ghi nhận ông Huỳnh Đức Thông, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,97%; Bà Lê Thúy Đào, Trưởng BKS nắm giữ 383 nghìn cổ phiếu, tỷ lệ 2,52%;...

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa nông lâm thủy hải sản, hàng tiêu dùng, vật tư,…; trong đó ngành hàng gia vị cao cấp (hạt tiêu) là nhóm chủ lực trong hoạt động xuất khẩu của PITCO. Ngoài ra, công ty cũng kinh doanh mặt hàng cao su; các sản phẩm hóa dầu cũng như mua bán các sản phẩm ngành hàng sơn Petrolimex,…

Đáng chú ý, dù cổ phiếu tăng giá “chóng mặt” nhưng nhìn về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp lại có phần ảm đạm khi doanh thu liên tục sụt giảm qua các năm cùng những khoản lỗ từ vài tỷ tới vài chục tỷ đồng.

Đặc biệt, trong quý 2 vừa qua, doanh thu ghi nhận gần 171 tỷ đồng, giảm mạnh 40% so với cùng kỳ. Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế ghi nhận vỏn vẹn 115 triệu đồng, giảm sâu 86% so với thực hiện quý II/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu 2023, PITCO ghi nhận doanh thu thuần hơn 305 tỷ đồng và lãi trước thuế 173 triệu đồng, lần lượt giảm 38% và 94% cùng kỳ năm trước. Nếu tính bình quân mỗi ngày trong nửa đầu năm, doanh nghiệp thu lãi chưa đầy 1 triệu đồng.

Năm 2023, PITCO đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 806 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp tiếp tục không chia cổ tức cho cổ đông. Với kế hoạch trên, doanh nghiệp đã hoàn thành được 38% kế hoạch về doanh thu và mới chỉ thực hiện được 5% kế hoạch lãi.

Châu Anh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//24h/kinh-doanh-kem-khoi-sac-nhung-mot-cong-ty-thuoc-ho-petrolimex-van-tang-chong-mat-1094738.html