Kinh doanh an toàn với hệ thống camera

Cùng với hệ thống camera an ninh của lực lượng công an, thời gian gần đây, nhiều hộ dân, doanh nghiệp ở huyện Ngọc Hiển, nhất là các hộ ở khu vực chợ, khu đông dân cư, đã chủ động lắp đặt hệ thống camera giám sát. Qua đó, vừa giúp hộ dân thuận tiện trong quản lý mua bán, vừa tạo thành hệ thống quan sát rộng khắp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Ðặng Thanh Tùng, tiểu thương chợ Ông Trang, xã Viên An, đã trang bị hệ thống camera giám sát với 11 mắt, tổng chi phí hơn 30 triệu đồng. Theo ông Tùng, camera có ưu điểm hoạt động 24/24 giờ, lưu trữ dữ liệu được lâu và dễ dàng kết nối, theo dõi trên màn hình máy vi tính, tivi, điện thoại. Ở bất cứ đâu, chỉ cần vài thao tác trên chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng là có thể theo dõi, quản lý hoạt động mua bán của cơ sở mình.

Ông Ðặng Thanh Tùng tự trang bị hệ thống giám sát với 11 mắt camera, tổng chi phí hơn 30 triệu đồng.

“Kinh doanh vàng bạc, đá quý nên việc bảo vệ tài sản luôn được tôi đặt lên hàng đầu. Trước kia, khi chưa lắp camera, một số đối tượng lợi dụng sơ hở của mình để thực hiện các hành vi bất chính gây thất thoát tài sản, tuy nhiên do không có bằng chứng nên mình cũng không làm gì được họ. Từ ngày lắp hệ thống camera, các đối tượng này e dè, không dám manh động, mình cũng yên tâm hơn”, ông Tùng chia sẻ.

Tiệm tạp hóa của ông Mạch Trúc Linh, chợ Ông Trang, cũng lắp đặt 6 mắt camera. Theo ông Linh, hằng ngày lượng khách ra vào tiệm rất đông, không tránh khỏi tình trạng sai sót, nhầm lẫn trong mua bán hàng hóa, thu chi. Nhờ lắp đặt hệ thống camera giúp tiệm dễ dàng kiểm tra, đối chiếu thông qua việc trích xuất hình ảnh được ghi lại, giúp hoạt động mua bán rõ ràng, hạn chế thất thoát của người bán lẫn người mua.

“Hiện nay, hệ thống camera có công nghệ ghi hình chuyển động, kể cả ban ngày lẫn ban đêm, có chế độ báo động bằng âm thanh khi phát hiện chuyển động... Do đó, các đối tượng trộm cắp thường rất dè chừng, nhất là vào ban đêm, nên gia đình rất yên tâm”, ông Linh bộc bạch.

Nhờ lắp đặt hệ thống camera giúp cửa hàng ông Mạch Trúc Linh dễ dàng kiểm tra, đối chiếu thông qua việc trích xuất hình ảnh được ghi lại, giúp hoạt động mua bán rõ ràng, hạn chế thất thoát của người bán lẫn người mua.

Trung tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Công an xã Viên An, thông tin: “Trước đây, tình trạng tranh chấp, trộm cắp tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định... ở khu vực chợ Ông Trang thường xảy ra. Các đối tượng chủ yếu hoạt động ban đêm, rất khó quản lý. Trước tình hình trên, chúng tôi vận động bà con trong khu vực chợ lắp đặt camera giám sát; vừa lắp trong nhà, vừa lắp thêm 1 camera ngoài cửa để theo dõi, quản lý hoạt động mua bán và theo dõi an ninh trật tự. Bà con rất đồng thuận. Nhờ vậy mà trong 4, 5 năm gần đây, từ khi hệ thống camera phủ kín chợ, những vụ việc vi phạm giảm rõ rệt, an ninh trật tự khu vực này càng ổn định”.

Với hiệu quả mang lại, hiện nay không chỉ ở các khu vực chợ, khu đông dân cư mà nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển cũng lắp đặt camera theo nhu cầu gia đình. Nhờ hệ thống camera giám sát rộng khắp, khi có vụ việc về an ninh trật tự xảy ra, lực lượng chức năng có thể trích xuất hình ảnh, phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng, xử lý đúng người, đúng tội; đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân./.

Trúc Linh - Huỳnh Tứ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/kinh-doanh-an-toan-voi-he-thong-camera-a32450.html