Kim Thành chặn buôn bán, sử dụng pháo nổ

Trước, trong và sau Tết Nhâm Dần, Công an huyện Kim Thành tập trung phòng chống, đấu tranh với các hoạt động vi phạm liên quan đến pháo nổ.

Đối tượng Phạm Văn Phong bị bắt giữ cùng tang vật là 30,5kg pháo

Đối tượng Phạm Văn Phong bị bắt giữ cùng tang vật là 30,5kg pháo

Phát hiện nhiều vi phạm

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng công an toàn huyện đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tàng trữ, sử dụng pháo nổ.

Vào hồi 20 giờ 30 ngày 24.12.2021, tại một phòng trọ ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, Công an huyện tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng Phạm Văn Phong (sinh năm 1980 ở thôn Bạch Đa 1, xã An Lâm, Nam Sách) tàng trữ trái phép 43 vật trụ bằng giấy nghi là pháo nổ có tổng trọng lượng 30,5kg. Tại cơ quan công an, Phong khai nhận đó là pháo nổ do y tàng trữ với mục đích để bán kiếm lời. Đây là vụ bắt giữ số lượng tàng trữ pháo nổ lớn nhất trong năm 2021 do Công an huyện Kim Thành thực hiện.

Lực lượng công an các cấp của huyện cũng đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng tàng trữ pháo nổ với số lượng nhỏ để sử dụng. Đáng chú ý là vào khoảng 12 giờ 30 ngày 15.12.2021, Công an xã Cổ Dũng đã phát hiện kịp thời cháu Nguyễn Danh P. (sinh năm 2007) đang cất giấu 12 quả pháo nổ tự chế có trọng lượng 900 g. Hoặc trường hợp cháu Phạm Bá M. (sinh năm 2006 ở xã Kim Liên) đã đốt 4 quả pháo nổ trái phép vào tầm 16 giờ 30 ngày 16.12.2021 cũng đã bị Công an xã Kim Liên phát hiện, xử lý theo quy định.

Năm 2021, lực lượng công an các cấp của huyện Kim Thành phát hiện, xử lý 6 vụ tàng trữ, 7 vụ đốt pháo trái phép.

Tuyên truyền đến từng nhà

Là địa bàn giáp ranh với TP Hải Phòng và một số khu vực của tỉnh nên Kim Thành có nguy cơ cao về vi phạm pháp luật về pháo. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, nhất là trong dịp Tết Nhâm Dần, lực lượng công an của huyện chủ động, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kiên quyết đấu tranh với tội phạm về pháo.

Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản về công tác quản lý, sử dụng liên quan đến pháo nổ. Công an địa phương tổ chức ký cam kết với từng hộ dân, các hộ kinh doanh, buôn bán về việc quản lý, sử dụng pháo nổ. Các hội, đoàn thể cũng đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu cán bộ, hội viên nêu gương và vận động người thân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Đặc biệt, địa phương quan tâm tuyên truyền, vận động các lái xe đường dài, người làm ăn tại các tỉnh biên giới không trung chuyển, cất giấu pháo mang về địa phương.

Đại úy Phạm Đình Sơn, Trưởng Công an xã Liên Hòa cho biết: "Xã hiện có khoảng 30 người làm nghề lái xe đường dài. Thời gian qua, Công an xã đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu họ ký cam kết không vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo các loại".

Từ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, người dân cũng từng bước nâng cao nhận thức, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm về pháo. Nhiều người đã tự nguyện giao nộp pháo nổ cho cơ quan công an. Trong năm 2021, có 16 công dân tự giác giao nộp các loại pháo với tổng trọng lượng 32,5kg. Điển hình là ngày 20.12.2021, Công an xã Cộng Hòa đã tiếp nhận 3,6 kg pháo nổ do một người dân trong xã giao nộp...

DANH TRUNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/kim-thanh-chan-buon-ban-su-dung-phao-no-191789